Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17 - 2017

2017-11-10 15:21:43 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng nay (10/11/2017), Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17 - năm 1017 đã chính thức khai mạc tại Khu Công nghiệp Thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hội chợ diễn ra từ 10-15/11/2017.
Đây là hội chợ nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Hội chợ được tổ chức luân phiên hàng năm tại Lào Cai và Hà Khẩu theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao thương, đầu tư, du lịch… giữa tỉnh Vân Nam với các tỉnh, thành phố của Việt Nam; khai thác tiềm năng kinh tế biên giới và vùng Tây Bắc cũng như các tỉnh thuộc Hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; thúc đẩy quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới và các doanh nghiệp giữa hai nước. Hội chợ đã qua 16 lần tổ chức luân phiên thành công góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng ngoại thương giữa hai nước. 


Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Tham dự khai mạc có ông Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung Ương Đảng - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc; ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ban Kinh tế trung ương; Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Côn Minh - Trung Quốc; ông Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; ông  Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trưởng ban tổ chức Hội chợ; cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai.
Về phía Trung Quốc có ông Cao Thụ Huân - cố vấn Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Nguyên Phó tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. 


Lễ cắt băng khánh thành khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 17

Hội chợ năm nay có quy mô từ 600-800 gian hàng, trong đó có khoảng 300 gian hàng của Trung Quốc và các doanh nghiệp đến từ nước thứ ba tham dự (Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc và 2 nước Châu Phi). Các mặt hàng giới thiệu, trưng bày và bán tại hội chợ gồm: nông, lâm, thủy hải sản; dược liệu; máy móc, thiết bị; nguyên vật liệu; hóa chất; điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng; dụng cụ gia đình; hàng tiêu dùng; đồ gỗ và nhiều loại hàng hóa khác. Bên cạnh đó, còn có nhiều gian hàng trưng bày, quảng bá thương hiệu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của doanh nghiệp, các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai, các tỉnh của Việt Nam và của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tham dự.
 
Để nâng tầm và chất lượng hội chợ năm nay, Ban tổ chức đã mở rộng mời gọi các doanh nghiệp nước thứ ba tham gia. Bố trí sân khấu và lắp màn hình LED phục vụ cho các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, tiềm năng và thế mạnh, cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch. Đồng thời, tăng cường bố trí triển lãm các sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch của Việt Nam và Trung Quốc, dàn dựng 8 modul giới thiệu về hình ảnh của 8 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam nhấn mạnh: "Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 được tổ chức đúng dịp tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Việt Nam thực sự là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, là cầu nối hiệu quả góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước trong khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình hợp tác phát triển và thịnh vượng chung của khu vực".


Ông Cao Thụ Huân, Cố vấn Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
 
Theo ông Cao Thụ Huân, Cố vấn Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong những năm qua, hội chợ trở thành điểm nhấn trong giao lưu hợp tác kinh tế thương mại giữa hai tỉnh Lào Cai - Vân Nam nói riêng và hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung. Đặc biệt, năm nay,  tỉnh Lào Cai vinh dự được đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; Hội chợ năm nay có sự tham gia của các gian hàng du lịch của tỉnh Vân Nam – Trung Quốc; Các tỉnh trong khu vực hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng Việt Nam và các gian hàng đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ thứ 3 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch, khẳng định vai trò “ cầu nối” của Lào Cai và Hà Khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...