Khan hiếm đất nền vùng ven

2017-02-07 19:10:00 0 Bình luận
Theo các báo cáo về thị trường bất động sản, nguồn cung đất nền trong năm 2017 giảm, đặc biệt những sản phẩm đất nền dự án chất lượng lại càng khan hiếm.
Sản phẩm hướng đến nhu cầu thực

Trong năm 2017, nhiều chuyên gia nhận định phân khúc đất nền vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình, thấp sẽ dẫn dắt thị trường. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cũng đánh giá, phân khúc đất nền sẽ tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm Đinh Dậu. Quỹ đất khan hiếm nên giá đất nền tại các quận như quận 9, 12, Thủ Đức,... trong thời gian qua đã tăng đáng kể. Vì thế, nguồn cung sẽ phải dịch chuyển về ngoại ô như Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và các khu vực giáp ranh thành phố như Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Khác với các khu vực Đông hay Nam TP, hiện khu vực Tây TP (cụ thể tại Long An) lại đang ở mức hấp dẫn bởi mức giá khá hợp lý.


Phối cảnh Khu đô thị Cát Cường Phú Sinh.

Sở dĩ đất nền khu vực Tây Bắc TP.HCM có mức giá thấp là do quỹ đất dồi dào, mức giá tăng không quá cao cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện khiến đất nền ở đây luôn được nhiều khách hàng quan tâm.

Tuy nhiên, đa số khách hàng hiện nay mua đất nhằm đáp ứng nhu cầu thực, vì thế, những dự án được đầu tư hạ tầng bài bản, tiện ích đầy đủ, không gian sống thông thoáng và pháp lý minh bạch chính là những yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm của khách hàng.

Thực tế cho thấy, trên thị trường bất động sản đất nền hiện nay, những dự án chất lượng đáp ứng được mong đợi của đại đa số khách hàng có nhu cầu thực không nhiều.

“Nóng” đất nền khu Tây Bắc thành phố

Từng trở thành tâm điểm của thị trường đất nền năm 2016, khi toàn bộ 1.500 sản phẩm thuộc giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ và Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh đều giao dịch thành công.

Dự án Cát Tường Phú Sinh là dự án sở hữu khu du lịch sinh thái rộng 15ha và kênh du lịch sinh thái dài 1,7km hàng đầu tại phía Tây Bắc TP.HCM do Cát Tường Group làm chủ đầu tư.



Dự án được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 của dự án được giới thiệu ra thị trường vào tháng 5/2016. Giai đoạn 2 cũng được chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu ra thị trường vào tháng 2/2017, sản phẩm thuộc Phố Thương mại Hoàng Phát và Phố Thương mại Ngân Phát.

Đây cũng là dự án được nhiều khách hàng và nhà đầu tư mong đợi trong năm 2017, giai đoạn 2 của khu đô thị có tổng diện tích 45,7ha được đầu tư hơn 50 triệu USD, được tích hợp mọi tiện ích cho một cuộc sống đáng mơ ước. Khu đô thị đáp ứng mọi nhu cầu thụ hưởng của cư dân hiện đại với các dịch vụ mua sắm, y tế, giáo dục, giải trí... đẳng cấp và độc đáo. Tất cả đều nằm trọn trong quy hoạch tổng thể một không gian đô thị sinh thái và hiện đại.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, trong đợt mở bán này, chỉ từ 299 triệu đồng khách hàng đã có thể sở hữu một không gian sống chất lượng, đặc biệt còn được thanh toán linh động 18 tháng không lãi suất.

Khu đô thị TM-DV& Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh sở hữu những lợi thế vượt trội về vị trí, hạ tầng, không gian sống cùng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn đã đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn mà khách hàng mong đợi, vì thế những sản phẩm chất lượng như tại Cát Tường Phú Sinh sẽ được nhiều khách hàng và nhà đầu tư săn đón trước tình hình thị trường đất nền khan hiếm nguồn cung hiện nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...