Khảo sát thế hệ thứ ba nhiễm chất độc da cam trong năm 2018

2017-12-20 09:33:45 0 Bình luận
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III, nhiệm kỳ 2013-2018.

Nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm 3 đồng chí, bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng ban Tổ chức-Chính sách Trung ương Hội giữ chức Phó Chủ tịch Hội...

Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết trong năm 2018, Hội tiếp tục phối hợp thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Đồng thời, Hội bám chắc các nhiệm vụ trọng tâm: chăm sóc các nạn nhân da cam, vì công lý cho các nạn nhân, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính của Đại hội III; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV vào năm 2018.

Bên cạnh đó, Hội đề ra nhiệm vụ khảo sát thế hệ thứ 3 nhiễm chất độc da cam, đề nghị bổ sung chính sách với đối tượng này; phối hợp rà soát chính sách người có công và đôn đốc giải quyết hồ sơ tồn đọng; triển khai đề án trợ giúp người khuyết tật; kiên trì, kiên định đấu tranh giành công lý cho nạn nhân chất độc da cam, làm tốt công tác đối ngoại; đổi mới cách thức vận động nguồn lực...

Năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phấn đấu có trên 10 hội đạt mức vận động từ 10 tỷ đồng trở lên, không còn tỉnh Hội đạt mức vận động dưới 500 triệu đồng; phấn đấu cuối năm 2018, có 30% tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40% hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức Hội không hoàn thành nhiệm vụ...

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đạt được trong năm 2017 và mong muốn năm 2018, Hội sẽ gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội; tập trung củng cố xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, đội ngũ cán bộ...; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" với 6 mục tiêu đã đề ra.

Năm 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ; các ngày Lễ 30/4, 10/8...

Năm 2017, với nhiệm vụ trung tâm là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, đồng thời tham gia tuyên truyền, góp tiếng nói đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp Hội đã huy động được gần 306 tỷ đồng (vượt 36,7 tỷ so với năm 2016) hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức, trong đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa 718 ngôi nhà tình thương; tặng 920 xe lăn; cấp hơn 1.900 suất học bổng; tìm việc làm cho hơn 180 người; thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân các dịp 27/7, 10/8, lễ, Tết...

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động thi đua năm 2018; tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 5 tỉnh, thành Hội; tặng Bằng khen cho 30 tỉnh, thành Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...