Khi “giọt sữa… tràn bình” và nỗi cơ cực của nhà nông Xứ Nghệ

2018-05-06 21:16:47 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cho dù lãnh đạo Nhà máy sữa Nghệ An đã kịp thời phát đi “thông điệp chữa cháy” cho sự việc nông dân đổ đi những bình sữa bò tươi nguyên liệu do chính họ chăn nuôi làm ra, thì đoạn video clip như một lời góp ý thẳng thắn cho thương hiệu Vinamilk trước cộng đồng dư luận…
Cuối ngày 4/5/2018, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video clip dài hơn 3 phút quay hình ảnh một anh nông dân có tên là Đức đang tự mình đổ đi những thùng sữa bò do chính những con bò của gia đình anh sản xuất ra. Vừa đổ đi những bình sữa, anh Đức vừa hô to: “Tất cả bà con đưa điện thoại ra nha. Quay liên tục nha. Tất cả bà con nuôi bò sữa, đây Đức Hiệp đòi lại công bằng cho tất cả mọi người. Sữa 8 ngìn không ai can thiệp được hết”. Một người phụ nữ can ngăn anh Đức, nhưng hình như quá bức xúc vì bị Nhà máy sữa Nghệ An của Công ty CP Việt Nam - Vinamilk mua sữa nguyên liệu với giá quá thấp (8.000 đồng/lít sữa bò- tương đương với giá 1 lít nước lọc dóng chai LaVie) nên đã đẩy người nông dân này đến bước đường… khùng.
 

Bức xúc vì Nhà máy sữa Nghệ An “đột ngột” giảm giá sữa bò nguyên liệu từ 14 ngàn đồng/lít xuống 8 ngàn đồng/lít, anh Đức đã hắt đổ đi toàn bộ số sữa của gia đình mình trong ngày để phản đối 
 
Anh Đức bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, anh đã đổ đi ít nhất 3 thùng sữa tươi với tổng trọng lượng khoảng 30kg. Sữa chảy vung vãi, trắng xóa cả khu vực trước cửa nhà kho nhập sửa của nhà máy này. Theo thông tin mà anh Đức nói trong đoạn Video Clip, nhà máy này đã đột ngột hạ giá thu mua sữa tươi của bà con nông dân ở khu vực nguyên liệu thuộc thị xã Thái Hòa (Nghệ An) từ 14.000 đồng/lít xuống 8.000 đồng/lít, trong khi đó, giá các loại sản phẩm sửa của Vinamilk trên thị trường vẫn không hề có sự thay đổi. Đoạn Video Clip tuy không dài nhưng đã phản ánh những bất ổn của Vinamilk trước những cam kết với người nông dân vốn được coi là “bạn đồng hành” nhiều năm qua của doanh nghiệp này tại khu vực Nghệ An.

Ngay lập tức, đoạn Video Clip được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội những ngày qua. 

Sau khi xem được Video Clip này, phóng viên Hòa Nhập đã liên lạc với anh Đức với mục đích làm rõ sự thật. Tuy nhiên, sau khi nghe điện thoại, anh Đức đã từ chối trả lời các thông tin (!?)

Theo người dân chăn nuôi bò sữa cùng làng với anh Đức tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà máy Vinamilk đã đến gia đình anh Đức để giải thích cho hộ chăn nuôi này nghe những quy định về việc áp dụng mức giá mua sữa theo chất lượng của từng ngày, từng bình với sự kiểm soát của phương tiện máy móc hiện đại chứ không phải ép giá như anh Đức đã hiểu nhầm. 
Trước sự việc trên, sau khi làm việc với anh Đức, ngày 05/5/2018 giám đốc Chi nhánh sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Nghệ An- ông Ngô Công Thắng đã có văn bản (số 07/05/NA/2018) gửi các cơ quan báo chí và các nhà báo quan tâm đến vụ việc nhằm mục đích giải thích về “sự cố” thu mua sữa của bà con nông dân tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
 

Văn bản giải thích của giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk tại Nghệ An tuy rất kịp thời nhưng không ngăn cản được những bất bình của dư luận
 
Theo công văn này, ông Thắng cho rằng, mức giá thu mua sữa tươi nguyên liệu của nhà máy tại địa bàn thị xã Thái Hòa có xuống tới 8.000 đồng/lít đi nữa thì vẫn “có thể nói là vào hàng cao nhất tại thị trường Việt Nam và cao hơn rất nhiều so với giá sữa thế giới từ 131% đến 171%”. Để chứng minh, trong công văn này, ông Thắng có trích dẫn giá sữa nguyên liệu tại thị trường Mỹ là 7.692 đồng/lít, ở Châu Âu là 9.702 đồng/lít, New Zealand là 8.677 đồng/lít, ở Hà Lan là 7.427 đồng/lít và ở Brazil là 7.654 đồng/lít.

Theo số liệu mới nhất, tại tỉnh Nghệ An hiện có 103 hộ dân nuôi bò sữa nguyên liệu cho Vinamilk với sản lượng cấp cho nhà máy là 9 tấn/ngày. Ông Thắng cho rằng, nhiều năm qua, nhà máy vẫn đồng hành với nông dân chăn nôi bò sữa ở thị xã Thái Hòa với giá mua bình quân là 12.727 đồng/lít sữa nguyên liệu. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm sữa Vinamilk trên thị trường, nhà máy đã đầu tư trang thiết bị để kiểm tra, kiểm soát chất lượng sữa nguyên liệu đầu vào. 

Ông Thắng thừa nhận, sau khi sự việc xảy ra, trong buổi chiều ngày 04/5/2018, đại diện nhà máy đã làm việc với anh Đức và giải thích các lý do làm  ảnh hưởng đến giá sữa thu mua thực tế. Anh Đức đã hiểu rõ sự việc, đã nhập sữa trở lại và xóa bỏ clip đổ sữa. Tuy nhiên, văn bản này không nói rõ là giá sữa có được điều chỉnh lại hay không và sữa bò nguyên liệu của hộ gia đình chăn nuôi này đang được mua giá bao nhiêu?
 Mặc dù anh Đức đã xóa bỏ đoạn video clip theo đề nghị của đại diện Nhà máy sữa Nghệ An nhưng hiện nay trên mạng xã hội vẫn còn lưu lại toàn bộ đoạn video clip này và vẫn đang lan truyền với những bình luận bất lợi cho Vinamilk. Rõ ràng, trong cách giải thích cho người dân chăn nuôi bò sữa tại Nghệ An, lãnh đạo Nhà máy sữa vẫn chủ quan, coi nhẹ công tác tuyên truyền và có phần áp đặt. Đây là sự cố đáng tiếc cho thương hiệu Vinamilk đã và đang được khách hàng bấy lâu nay tin dùng. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...