Khi nào gia đình Liệt sĩ Vũ Văn Lưu nhận được Giấy CNQSD đất...?

2018-04-18 09:43:51 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị (kèm theo hồ sơ) của bà Đoàn Thị Nguyên (sinh 1943), vợ Liệt sĩ Vũ Văn Lưu (hy sinh năm 1968), quê quán: Đồng Tiến - Phượng Dực - Phú Xuyên - Hà Nội.

Hồ sơ của bà Đoàn Thị Nguyên gửi tới Tòa soạn
Hồ sơ gồm: 

1) Đơn Đề nghị ngày 6/12/2017 của bà Đoàn Thị Nguyên;

2) Sổ Hộ khẩu số 240736504;

3) CMND của bà Đoàn Thị Nguyên (sinh 1943);

4) CMND của Doãn Thị Hương (sinh 1972);

5) CMND của Vũ Ngọc Luyện (sinh 1965);

6) Giấy báo tử và công nhận liệt sĩ cho Đồng chí Vũ Văn Lưu (sinh 1944) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Sơn Bình ký ngày 30/11/1076.
 
Theo Đơn Đề nghị viết ngày 6/12/2017, bà Nguyên đã thuật lại hoàn cảnh gia đình từ lúc chồng bà (ông Vũ Văn Lưu) hy sinh năm 1968, đến năm 1986 được Đảng uỷ, UBND xã Phượng Dực quan tâm cấp cho một mảnh đất ở với diện tích 200m2 tại sân khu đôi sản xuất số 9 (cạnh chùa Đồng Quan). Đến cuối năm 1993, gia đình bà Nguyên đã xây nhà trên mảnh đất đó (xem ảnh cuối), song đến nay gia đình vẫn chưa nhận được Giấy CNQSD đất.

Trong đơn bà Nguyên có viết: “Tháng 5 năm 2017, ban địa chính của xã đi xuống đo đạc lại diện tích đất ở của các hộ khu vực chùa Đồng Quan trong đó có gia đình tôi và gia đình tôi phải nộp phí đo đạc là 1.300.000đ (Một triệu ba trăm nghìn đồng). Đến nay các hộ xung quanh nhà tôi đã nhận được sổ đỏ (Giấy CNQSD đất) còn gia đình tôi lại chưa nhận được. Tôi lên gặp ban địa chính của xã thì được thông báo là hồ sơ của gia đình tôi chưa hoàn thiện. Tôi thiết nghĩ: Gia đình tôi, là gia đình chính sách, được Đảng uỷ, UBND xã Phượng Dực cấp đất để ở. Việc cấp Giấy CNQSD đất - gia đình tôi phải được cấp ưu tiên, thế nhưng các hộ khác thuộc diện lấn chiếm (tự ra làm nhà để ở) lại được cấp sổ, còn gia đình tôi lại chưa được cấp. Tôi không rõ khuất tất trong việc cấp Giấy CNQSD đất thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực là ở đâu.

Bản thân tôi nay đã già yếu, không biết sống chết lúc nào, đến nay tôi ở trên mảnh đất của Đảng uỷ - UBND xã Phượng Dực cấp cho gia đình chính sách giống như tôi đang ở nhờ, không có chủ quyền của gia đình tôi như vậy”.

Ông Dương Văn Hùng – Địa chính xã Phượng Dực giải thích Giấy CNQSD đất của bà Nguyên làm chậm là do địa chính huyện Phú Xuyên làm thất lạc hồ sơ do xã gửi lên
Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 16/04/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 309/2018/ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Đoàn Thị Nguyên đến UBND huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để bà Đoàn Thị Nguyên được biết./. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...