Không ai bị lãng quên!

2018-02-07 10:05:09 0 Bình luận
Khi chỉ còn chừng 1 tuần nữa là đến Tết Mậu Tuất 2018, hàng triệu người nghèo, gia đình chính sách, nhân dân vùng bị thiên tai… trên cả nước đã nhận được hỗ trợ vật chất để có thể đón một cái Tết đủ đầy hơn.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi Tết đến Xuân về là các hoạt động xã hội-từ thiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng bị thiên tai, đồng bào vùng dân tộc thiểu số… lại bừng lên như ngọn lửa ấm áp giữa ngày đông tháng giá.

Năm nay, trong dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất, hoạt động này trở nên dày hơn cả các năm trước.

Truyền thông trong nước liên tục thông tin về các đợt trao quà, tiền, gạo… những thứ tối cần thiết với những gia đình khó khăn trong dịp Tết.

Người trao quà cũng hết sức đa dạng.

Ở tầm quốc gia, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam… đã đến địa phương, vào từng nhà để động viên những gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, người dân chịu ảnh hưởng thiên tai…

Bên cạnh đó, để nhân dân ai cũng được đón Tết cổ truyền dân tộc, để không ai bị đói ăn, đứt bữa, Chính phủ đã cấp không thu tiền hàng nghìn tấn gạo hỗ trợ bà con khó khăn.

Chỉ tính từ ngày 30/1 đến ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã xuất cấp không thu tiền gần 8.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 956,685 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngày 31/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.419,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh (Thanh Hóa, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Yên) để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Ngày 6/2, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.504,283 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương (Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định, Đắk Nông, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Kon Tum) để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 (không kể 4.432,260 tấn gạo hỗ trợ 8 tỉnh dịp giáp hạt).

Ở địa phương, lãnh đạo các tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành… triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực cho người nghèo, người gặp khó khăn và gia đình chính sách trong dịp Tết.

Các tổ chức xã hội (đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh, tôn giáo…) cũng nỗ lực vận động quyên góp hỗ trợ người nghèo.

Ở doanh nghiệp, tùy điều kiện cụ thể, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cũng hết sức quan tâm đến người lao động. Ngoài chuyện lương thưởng, quà Tết cho người lao động cũng được chăm chút. Chẳng hạn đó là tấm vé xe về quê ăn tết hoặc túi quà Tết cho người lao động… Cũng có rất nhiều cá nhân đứng ra tổ chức quyên góp giúp người nghèo dịp Tết. Việc làm ý nghĩa này đều xuất phát từ thiện tâm với mong muốn họ được đón một cái Tết đủ đầy hơn.

Giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn… là truyền thống nhân ái đẹp đẽ lâu đời của dân tộc ta. Sự sẻ chia “Thương người như thể thương thân” và mong muốn không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau vẫn là mạch nguồn chảy mãi!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...