Không điều khiển dù lượn ra khỏi vùng hoạt động bay cho phép

2017-05-17 14:54:03 0 Bình luận
Người tham gia hoạt động thể thao dù lượn và diều bay không được uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích; không được điều khiển các phương tiện bay ra khỏi vùng hoạt động bay cho phép.

Ảnh minh họa


Nội dung này được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu tại dự thảo Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn dù lượn và diều bay.

Theo dự thảo, tại các điểm thi đấu dù lượn và diều bay phải có các bảng nội quy, bảng chỉ dẫn được đặt ở những vị trí thích hợp, dễ nhận biết trong khu vực xuất phát và khu vực đỗ.

Bảng chỉ dẫn đối với người tham gia hoạt động thể thao dù lượn và diều bay phải thể hiện các nội dung: đảm bảo an toàn; không được uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích; không được điều khiển các phương tiện bay ra khỏi vùng hoạt động bay cho phép.

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay phải ghi rõ số điện thoại của người có trách nhiệm quản lý bay, tần số bộ đàm và cách thức liên lạc khi cần thiết trên bảng chỉ dẫn. Có khu vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập, có trang bị thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu.

Dự thảo nêu rõ, đối với dù lượn và diều bay không có động cơ, độ cao chênh lệch tối thiểu giữa điểm cất cánh và khu vực đích hạ cánh là 150m.

Những phi công hay người tham gia tập luyện và thi đấu dù lượn và diều bay phải được trang bị các thiết bị an toàn cần thiết: dù chính, đai ngồi, dù phụ, thiết bị đo độ cao, định vị toàn cầu, bộ đàm, mũ bảo hiểm và các trang thiết bị bảo vệ cá nhân khác. Dù lượn và diều bay có động cơ phải đảm bảo về chất lượng và an toàn kỹ thuật. Hình thức dù lượn và diều bay phải đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc.


Ảnh minh họa - Internet


Trang bị hệ thống thông tin đảm bảo yêu cầu liên lạc

Trong quá trình tổ chức và thực hiện công tác huấn luyện, các cơ sở thể thao và người hướng dẫn tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, luôn phải giữ giãn cách giữa các thiết bị bay ở khoảng cách an toàn và tần suất chuyến bay khoảng phù hợp và an toàn.

Phi công sẽ được cất cánh theo từng khoảng thời gian nhất định để đảm bảo khoảng cách giữa các phi công là đủ xa khi vào tiếp cận khu vực hạ cánh tùy theo điều kiện bay cụ thể. Khoảng thời gian cất cánh giữa các phi công tối thiểu là 90 giây.

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ phải trang bị hệ thống thông tin đảm bảo yêu cầu liên lạc từ bộ phận điều hành đến các vùng hoạt động dù lượn và diều bay thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ sở thể thao và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Tổng cục Thể dục thể thao hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp về dù lượn, diều bay cấp quốc gia tổ chức tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn và diều bay. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn do cơ quan tổ chức tập huấn cấp, có giá trị trong 5 năm kể từ ngày cấp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...