“Kiểm định” khả năng sinh con trước khi cưới?

2016-05-15 20:52:33 0 Bình luận
Yêu nhau hơn một năm, anh ấy đưa em về ra mắt gia đình. Trong lần đầu tiên gặp mẹ anh ấy, bà đã khiến em bất ngờ khi nói về chuyện các cô gái trẻ ngày nay sống thử, nạo phá thai nhiều dẫn đến hậu quả khó sinh con sau này.
 

Rồi bà “mở đường” cho con trai nên “kiểm định” khả năng sinh con của bạn gái trước. Nếu mang thai, bà lập tức tổ chức đám cưới cho chúng em, còn nếu không thì phải tính phương án khác. Anh ấy động viên em cứ làm theo ý mẹ để hai đứa nhanh chóng được kết hôn. Vợ chồng sống với nhau là phải có con, nên việc có con trước hay sau khi cưới cũng đều giống nhau cả. Em rất lo lắng không biết phải làm thế nào? Em có nên mang thai trước để chứng minh khả năng sinh con cho mẹ anh tin tưởng không?    

Lethuthao19...@gmail.com

Hiện nay, việc giới trẻ sống thử, nạo phá thai nhiều đã khiến không ít cô gái gặp khó khăn khi thực hiện chức năng làm mẹ sau khi kết hôn. Do đó, một bộ phận mẹ chồng tương lai mong muốn có “cả dâu lẫn cháu” cho chắc chắn. Điều này trái ngược với quan điểm trước đây, con dâu không được “ăn cơm trước kẻng”. Tuy nhiên trong trường hợp này chỉ có chàng trai và mẹ anh ấy được cả đôi bề. Còn đối với các cô gái, việc mang thai để chứng minh mình có đủ khả năng làm mẹ lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.


Thứ nhất, việc có con là phụ thuộc vào cả bạn và anh ấy. Trong trường hợp, bạn có khả năng làm mẹ còn anh ấy “có vấn đề” thì lỗi không sinh được con kia không phải do bạn mà là do anh ấy. Do vậy, việc chỉ “kiểm định” khả năng sinh con bằng kết quả bạn có mang thai được hay không là công bằng.

 
 

 

Thứ hai, giả sử bạn có thai trước khi cưới nhưng không ai dám chắc chắn, sau khi anh ấy “no xôi chán chè” sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhiều cô gái cũng đã nhẹ dạ cả tin trao thân cho người yêu và nghĩ khi mình có thai thì anh ấy sẽ cưới. Nhưng sự thật, nhiều chàng trai đã “bỏ của chạy lấy người” để mặc bạn gái tự xoay xở một mình. Bấy giờ, cô gái chỉ có thể chọn cách phá thai, hoặc phải chấp nhận làm mẹ đơn thân. Việc phá thai sẽ khiến cô gái bị ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này. Còn nếu cô gái lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân cũng không đơn giản vì những khó khăn mà người mẹ trẻ phải đối mặt như: điều tiếng xã hội, danh dự bản thân và gia đình, khả năng kinh tế để nuôi con ...   

Thứ ba, có thể mẹ chồng tương lai gợi ý bạn nên có bầu trước cưới, nhưng tâm lý của người Á Đông, có lẽ vẫn mong muốn con dâu vẫn còn trinh trắng khi về nhà chồng. Bạn mang bầu trước, những lúc gia cảnh lục đục, rất có thể mẹ chồng bạn lại cho rằng bạn dễ dãi.

Do đó, thay vì mạo hiểm mang thai trước, bạn hãy tìm một cách an toàn khác để chứng minh với gia đình anh ấy về khả năng làm mẹ của mình. Ví dụ như rủ anh ấy cùng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Bằng cách này, bạn không chỉ chứng minh được cho bản thân mà còn có thể “kiểm định chất lượng” cả anh  ấy. Nếu hai người đều có sức khỏe sinh sản tốt thì không sao, nhưng nếu phát hiện ra vấn đề gì, các bạn cũng kịp thời chữa trị. Như thế, hôn nhân của các bạn sẽ đảm bảo và an toàn hơn nhiều!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...