Kiên Giang chú trọng chăm sóc người có công

2017-11-01 10:12:43 0 Bình luận
Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về vấn đề này.

Đại diện Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Rỡ (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: NGUYỄN NGHIỆP


Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, Kiên Giang thực hiện đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, người dân tham gia, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ người có công, đồng thời phát huy hiệu quả khả năng của người có công và gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...

Đến nay, Kiên Giang có hơn 112 nghìn người có công với cách mạng đã được công nhận, hưởng chế độ. Tỉnh cũng đã hoàn thành công tác điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ với hơn 10.600 liệt sĩ, 19.924 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công.

Hằng năm, tỉnh tổ chức đưa người có công tiêu biểu ra thăm Thủ đô Hà Nội, viếng lăng Bác và đi tham quan một số tỉnh phía bắc; thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết; chăm sóc, phụng dưỡng tất cả Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đến cuối đời; duy trì tất cả số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ...

Kiên Giang đã đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng, đưa vào sử dụng Trung tâm điều dưỡng người có công Kiên Giang; khảo sát, lập đề án xây dựng nhà ở cho người có công, với 11.425 hộ gia đình đối tượng chính sách cần hỗ trợ. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện cải thiện nhà ở cho hơn 6.200 gia đình người có công. Hiện có 97,8% số hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn...

* Thanh Hóa khắc phục bất cập trong phát triển Đảng ở khối doanh nghiệp

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những bất cập trong công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn, như: thống kê, điều tra lại tổng số đảng viên tại các doanh nghiệp; làm việc với các chủ doanh nghiệp để vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người lao động nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thuyết phục để chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp để triển khai sâu, rộng đến các doanh nghiệp; đề xuất Tỉnh ủy hỗ trợ một phần kinh phí cho việc thành lập chi bộ, giúp các chi bộ có kinh phí ban đầu duy trì hoạt động. Cùng với đó, Đảng bộ Khối chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong khối nhằm bảo đảm hiệu quả, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp...

Đảng ủy Khối cũng quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời tăng cường đầu tư, xây dựng các thiết chế tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm tư vấn pháp luật, các công trình văn hóa thể thao... theo hướng ưu đãi, bảo đảm cho công nhân dễ dàng tham gia, từ đó xây dựng mối quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp ngày càng bền vững...

Hiện, tỉnh Thanh Hóa có 446 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 103 đảng bộ, 228 chi bộ cơ sở và 115 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 11.741 đảng viên. Tuy nhiên, số lượng đảng viên trong doanh nghiệp hiện chỉ chiếm 3,6% tổng số người lao động... Thống kê mới nhất của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hiện toàn tỉnh còn 323 doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức đảng với 1.292 đảng viên, vì vậy số đảng viên này phải sinh hoạt đảng tại địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...