Kỳ tích sau 7 năm xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017 cho lãnh đạo huyện Trực Ninh (Nam Định). |
Huyện Trực Ninh nằm ở phía Nam tỉnh Nam Định, cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 15 km, có diện tích gần 144 km2, bao gồm 18 xã, 3 thị trấn với dân số trên 178.000 người. Khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, huyện Trực Ninh đã chọn công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp là khâu đột phá và thực hiện thành công. Sau đồn điền đổi thửa, số thửa bình quân từ 3,51 thửa/hộ giảm xuống chỉ còn 1,82 thửa/hộ. Toàn huyện đã quy hoạch được 20 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại 16 xã, thị trấn với tổng diện tích 395 ha; hình thành được 23 cánh đồng lớn (diện tích mỗi cánh đồng từ 30 - 50 ha) tạo ra những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản với quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là huyện thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao với tổng số vốn đầu tư đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp, 9 làng nghề, 346 doanh nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 35.000 lao động. Năm 2017, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm trên địa bàn huyện đạt 92,06%, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 40,73 triệu đồng/người (tăng gấp 3,34 lần so với năm 2010). Đặc biệt, toàn huyện đã xây mới, cải tạo, nâng cấp 41 trường học; đến năm 2017 đã có 63/82 trường học được UBND tỉnh Nam Định cấp bằng trường đạt chuẩn quốc gia; kết quả thi học sinh giỏi của huyện Trực Ninh những năm gần đây luôn xếp tốp dẫn đầu của tỉnh Nam Định…
Một góc thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định) |
Theo báo cáo sơ kết 7 năm (2010 - 2017), tổng nguồn vốn xây dựng NTM của huyện Trực Ninh đến nay đã đạt 1.718,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 392,5 tỷ đồng, lồng ghép từ các chương trình, dự án 39,2 tỷ đồng, vay tín dụng 374,7 tỷ đồng, huy động từ các doanh nghiệp 67,4 tỷ đồng, nhân dân và con em quê hương đóng góp xây dựng NTM 845,1 tỷ đồng (gồm 204,1 tỷ đồng tiền mặt và hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng 320,72 ha, giá trị 641 tỷ đồng).
Đến năm 2017, huyện Trực Ninh đã có 100% số xã, thị trấn được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn NMT. Toàn huyện có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 12 tập thể, 9 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen, 98 tập thể, 157 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM. Kết quả lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM, tỷ lệ hài lòng đạt trên 95%.
Ngày 9/2/2018, huyện Trực Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 196/QĐ-TTg và cấp Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Có thể nói, huyện Trực Ninh đạt chuẩn NTM năm 2017 là một kỳ tích, là mốc son, đánh dấu bước phát triển mới, cũng là sự kết tinh công sức, trí tuệ, niềm tin của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện và những người con quê hương Trực Ninh trên khắp mọi miền tổ quốc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.