Lại “nóng” vé tàu xe dịp Tết

2018-01-31 10:24:47 0 Bình luận
Năm nào cũng vậy, vào thời điểm cuối năm, những người đi làm, đi học xa luôn lo lắng đặt mua vé xe về ăn Tết cùng gia đình. Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Mậu Tuất, thế nhưng nhiều hãng xe đường dài đã hết vé, người dân lại phải đối mặt với tình trạng cháy vé, giá vé tàu xe dịp Tết tăng cao.

Khan hiếm vé ngay trong những ngày đầu mở bán

Những ngày cuối tháng 1/2018, tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ) TP.HCM, hầu hết xe giường nằm chất lượng cao từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc và khu vực Tây Nguyên đã hết vé. Đơn cử, xe đi Phú Yên ngày 11/2 (26 tháng chạp), các hãng xe lớn đều thông báo hết chỗ; xe An Sinh đi Hải Dương từ 23 Tết hết vé (không nhận đặt vé trước).


Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc BXMĐ cho biết, tổng lượng vé các doanh nghiệp (DN) vận tải đăng ký bán phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2018 là 170.000 vé. Đến thời điểm cuối tháng 1, bến xe và các DN có xe hoạt động qua bến đã bán ra khoảng 100.000 vé. Hiện có khoảng 40 đơn vị kinh doanh vận tải tại bến đã kê khai giá vé để tiến hành bán vé Tết. Trước việc nhiều hãng xe thương hiệu ngay trong vài ngày đầu mở bán đã khan hiếm vé, ông Huy cho biết, vấn đề này phụ thuộc vào năng lực của từng đơn vị, bởi hầu hết các đơn vị vận tải chỉ đầu tư phương tiện phục vụ ngày thường, dẫn đến khó đáp ứng nhu cầu cùng lúc của người mua dồn vào dịp Tết. Hiện, lượng vé còn nhiều nhưng chủ yếu là vé ngồi.

Các DN cũng đang thuê xe ngoài để vào vận chuyển khách. Hiện, một số hãng xe lớn như: Phương Trang, Chín Nghĩa, Thuận Thảo... đã thuê xe bên ngoài để tăng cường trong dịp cao điểm Tết. Riêng Công ty Phương Trang đã có phương án huy động thêm phương tiện tại các chặng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây qua các tuyến miền Đông để phục vụ nhu cầu của hành khách trong thời gian cao điểm.

Đáng chú ý, theo quy định, các DN vận tải hoạt động trong bến dịp Tết Nguyên đán 2018 chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé, nếu vi phạm thì lập tức bị xử phạt. Tuy nhiên, DN bên ngoài lại có thể tự tăng giá mà không bị xử lý bởi dù đăng ký dưới dạng hợp đồng nhưng thực chất, nhiều nhà xe hoạt động như tuyến cố định. Thực trạng này đã diễn ra từ nhiều năm qua khiến nhiều DN trong bến bức xúc. Do không thể cạnh tranh lại, nhiều DN trong bến đã rút dần ra ngoài để kinh doanh trong mùa Tết.

“Khan” vé tàu ngày đẹp, “cháy” vé máy bay về miền Trung

Theo Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện còn nhiều vé đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, chủ yếu là các ngày trước 23 Tết, ngày 29 Tết và sau Tết âm lịch. Trong đó, còn khoảng hơn 7.600 chỗ đi từ ga Sài Gòn, ga Biên Hòa đến ga Nha Trang, ga Hà Nội thời gian trước Tết từ ngày 20 - 23 và 29 tháng chạp âm lịch. Bên cạnh đó, còn khoảng 48.956 chỗ đi từ ga Hà Nội đến ga Nha Trang, ga Biên Hòa, ga Sài Gòn thời gian sau Tết từ ngày 4 - 16 tháng giêng. Đại diện công ty lưu ý, số chỗ còn biến động do nhiều trường hợp hành khách đặt giữ chỗ mà chưa thanh toán, khách trả lại vé...

Về tình hình vé máy bay, khảo sát trên trang web chính thức của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), vé từ TP.HCM đi Huế, vé phổ thông bay các ngày cao điểm, bắt đầu từ 26 âm lịch đã bán hết, chỉ còn số ít vé hạng thương gia giá hơn 4,1 triệu đồng/vé. Cũng từ ngày 23 âm lịch, các chuyến VNA đi Thanh Hóa chỉ còn vé hạng thương gia giá gần 5,5 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, thông tin từ Jetstar Pacific cho biết, hiện nay lượng khách mua vé Tết của hãng đang tăng cao. Trên các đường bay từ TP.HCM đến các đường bay địa phương như Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Chu Lai, Quy Nhơn, Tuy Hòa... gần như kín chỗ những ngày gần Tết. Chiều ngược lại về TP.HCM những ngày sau Tết cũng đã không còn nhiều.

Riêng đường bay giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Hà Nội có số lượng chuyến bay nhiều nên vé vẫn còn. Các chuyến bay kín chỗ chủ yếu vào “giờ đẹp” những ngày cận Tết. Những ngày này cũng không có vé giá rẻ. Đơn cử, chặng từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 25 Tết, các chuyến bay đêm giá gần 3,4 triệu đồng/vé/chiều, ban ngày giá gần 3,6 triệu đồng/vé/chiều. Cùng ngày, chặng từ TP.HCM đi Đà Nẵng chỉ còn 1 chuyến lúc 19 giờ 45, giá hơn 2,5 triệu đồng/vé/chiều.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...