Lễ trao tặng xe lăn cho thương binh và người khuyết tật

2017-01-20 11:12:18 0 Bình luận
Ngày 19/1, tại Hà Nội, Tổ chức quốc tế phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (IM Japan) thông qua Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng 1.000 chiếc xe lăn cho thương binh, nạn nhân Chất độc da cam và người khuyết tật Việt Nam. Tham dự có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; Chủ tịch IM Japan Yanagisawa Kyoei...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Chủ tịch IM Japan Yanagisawa Kyoei thăm hỏi các thương binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên lên Hà Nội nhận xe lăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết những đóng góp của IM Japan đối với Việt Nam trong thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH và IM Japan đã ký Bản ghi nhớ về thực hiện chương trình thực tập sinh kỹ năng Việt Nam tại Nhật Bản.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc IM Japan đã hỗ trợ 1.000 chiếc xe lăn, đồng thời cảm ơn IM Japan đã tài trợ và hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật; Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hy vọng món quà này sẽ đem lại niềm vui cho những người khuyết tật nhân dịp Xuân Đinh Dậu đang đến, và mong các nhà tài trợ sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô chương trình này để có nhiều hơn nữa các đối tượng khuyết tật được hưởng lợi từ chương trình.


Chủ tịch IM Japan Yanagisawa Kyoei phát biểu tại buổi lễ.

Ông Yanagisawa Kyoei cho biết, số tặng phẩm trên do lòng hảo tâm của các thành viên trong hiệp hội đóng góp, nhằm chia sẽ những khó khăn với những Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Hy vọng, nó sẽ trở thành những công cụ hữu ích giúp họ hòa nhập cộng đồng.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Yanagisawa Kyoei tặng 200 xe lăn do IM Japan tài trợ cho Quỹ Bầu ơi .

Cũng nhân dịp này Bộ LĐ-TB&XH tặng Quỹ Bầu ơi 200 xe lăn trong tổng số 1.000 xe lăn do IMM Japan tài trợ để quỹ trao tặng 100 chiếc cho tỉnh Thái Bình và 100 chiếc cho tỉnh Thanh Hóa. Đại diện Quỹ Bầu ơi tiếp nhận xe lăn, Phó Chủ tịch Quỹ Bầu ơi Lê Thị Bích Trân bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ LĐ-TB&XH tổ chức IMM Japan, hứa sẽ trao tận tay những chiếc xe lăn tới các đối tượng khuyết tật tại địa phương.


Tặng xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam của Trung tâm nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Yanagisawa Kyoei chụp ảnh lưu niệm với Thương binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và các nạn nhân chất độc da cam của Trung tâm nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội .

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...