Miền Trung: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo

2018-05-09 15:25:00 0 Bình luận
Các tỉnh, thành phố miền Trung đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng Nhân đạo, như trợ giúp phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, nhận trợ giúp cho học sinh khó khăn, hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh nhân đạo...

Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP/Minh Trang


* Ngày 8/5, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 155 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863-2018) – Phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2018.

Tại lễ mít-tinh có 26 tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký hỗ trợ 527 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Đồng thời, trao học bổng cho 41 em có hoàn cảnh khó khăn, trao quyết định và ra mắt câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Trái tim hồng.

“Tháng Nhân đạo” năm nay bắt đầu từ ngày 1-31/5, cao điểm từ ngày 8-19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Đây là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm “Tháng Nhân đạo” theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng là một trong các tỉnh, thành phố trong cả nước được chọn triển khai thí điểm.

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo”, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu vận động trợ giúp cho 1.000 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ từ 2.000-2.500 các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động tiếp nhận 3.500 đơn vị máu; tổ chức các chương trình khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật; vận động, khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ, tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu chữ thập đỏ và phòng ngừa, ứng phó thảm họa...

Với chủ đề "Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động", Tháng Nhân đạo năm nay đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương mọi lúc, mọi nơi.

Trong năm 2018, phong trào Tết của các cấp Hội đã vận động trao tặng hơn 24.000 suất quà trị giá 8,9 tỷ đồng. Chương trình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đang triển khai thực hiện, phấn đấu có 4.000 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp hằng tháng với nhiều hình thức như hỗ trợ kinh phí, gạo ăn, khám/chữa bệnh miễn phí, trao tặng sinh kế. Chương trình hiến máu tình nguyện với chỉ tiêu năm 2018 là 36.000 đơn vị máu.

* Trước đó, ngày 5/5, tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ phát động “Tháng Nhân đạo 2018”. Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ cho chương trình với số tiền và hiện vật trị giá gần 440 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã tổ chức trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, như xe đạp, xe lắc, học bổng tiếp sức đến trường…

Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Hiến máu tình nguyện”… Đến nay, đã có trên 2.580 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhận trợ giúp hằng tháng với thời gian từ 3-5 năm; trên 20.000 suất quà Tết mỗi dịp Tết đến xuân về, gần 10.000 đơn vị máu hiến tặng hằng năm; hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở…

Các hoạt động chính trong Tháng Nhân đạo tại tỉnh bao gồm: Trợ giúp phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, bò sinh sản, nhận trợ giúp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa, hiến máu tình nguyện, khám bệnh nhân đạo, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí… với chỉ tiêu 1.000 người được giúp đỡ trong Tháng Nhân đạo.

* Hưởng ứng Tháng Nhân đạo, từ 28-29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập Đoàn VinGroup tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người nghèo tại 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tịnh, mỗi huyện 500 người, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo trên địa bàn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...