Nghệ An: Ghi nhận ở thị trấn miền núi “Đạt chuẩn Văn minh đô thị”

2016-05-20 16:38:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Được tách ra từ xã Châu Quang và một phần địa giới hành chính của một số xã lân cận với diện tích đất tự nhiên 734,36 ha, hơn 30 năm nỗ lực phát triển, thị trấn Qùy Hợp đã trở thành “thủ phủ” của huyện miền núi phía Tây - Bắc, tỉnh Nghệ An.
Tính đến thời điểm này, thị trấn có gần 3.000 hộ dân thuộc 3 dân tộc anh em là Kinh, Thái và Thổ với 70% là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu và đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của huyện Quỳ Hợp. Từ khi được tách ra thành đơn vị hành chính độc lập, với những lợi thế vể địa lý, về con người, cùng với sự quan tâm của chính quyền các cấp và nỗ lực của nhân dân, hơn 30 năm nỗ lực phấn đấu, tháng 5/2015, thị trấn Quỳ Hợp được Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp ký quyết định công nhận đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Hạ tầng giao được quan tâm, đời sống dân cư ổn định, trình độ văn hoá đồng đều nên tình hình an ninh - kinh tế - chính trị - xã hội của thị xã những năm qua phát triển thuận lợi theo chiều hướng tốt.


Tất cả cử tri của thị trấn Quỳ Hợp đã sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 22/5/2016


Năm 2015, tổng giá trị sản xuất nội thị đạt 576,2 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2013. Tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 17,5%. Cơ cấu kinh tế của thị trấn chuyển dịch theo hướng dịch vụ - thương mại. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,7 triệu đồng/người/năm. 

Chỉ với 747 hộ kinh doanh nhưng hoạt động dịch vụ - thương mại chiếm 56% cơ cấu kinh tế. Lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hoá của thị trấn cũng phát triển tốt với 189 đầu xe ô tô vận tải và xe khách. Cả thị trấn có 62 cơ sở lưu trú phục vụ khách đến làm việc, hợp tác kinh doanh, buốn bán tại địa phương. 94 cơ sở dịch vụ chế biến, ăn uống và giải khát góp phần tích cực nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, 15 cơ sở dịch vụ Internet, 248 cơ sở dịch vụ thương nghiệp, 21 cơ sở dịch vụ sửa chữa, góp phần không nhỏ vào phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống của người dân. Các cơ sở kinh doanh - dịch vụ đều hoạt động đúng nghanhg nghề đăng ký và thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách với địa phương. Chỉ riêng năm 2015, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thi trấn Quỳ Hợp đã đạt doanh thu 322 tỷ đồng, cao hơn 5,7% mục tiêu đề ra.


Thị trấn Quỳ Hợp phấn đấu trở thành đô thị miền núi có chất lượng cuộc sống tốt nhất huyện Quỳ Hợp

Tại địa bàn thị trấn, có 104 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đá ốp lát tự nhiên. Năm 2015, các DN này đạt doanh thu 240 tỷ đồng, chiếm 41,5% cơ cấu kinh tế của thị trấn Quỳ Hợp. Các DN đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh và nộp thuế.

Mặc dù chỉ có khoảng 1,5% dân số sản xuất nông nghiệp, nhưng nhờ cây mía, cây sắn cao sản, ngô, lạc và các loại rau màu nên năm 2015 đã đem lại cho lĩnh vực này doanh thu 14,2 tỷ đồng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ cầm của thị trấn cũng phát triển tốt với 209 con trâu, bò và 28.382 con lợn, gà, ngan, vịt.

Từ việc tạo ra môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định nên việc thu ngân sách trên địa bàn thị trấn hàng năm đều đạt và vượt mục tiêu đề ra từ 10 đến 12%. Năm 2015, tổng thu ngân sách của thị trấn Quỳ Hợp đạt gần 2,5 tỷ đồng, đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản.



Một góc công viên Hồ Thung Mây

Được sự quan tâm của huyện Quỳ Hợp và tỉnh Nghệ An, trong những năm gần đây, bằng nỗ lực huy động các nguồn vốn, thị trấn cũng đã đầu tư khoảng 90 tỷ đồng cho các công trình phúc lợi xã hội như: chỉnh trang công viên Hồ Thung Mây giai đoạn 1, trường học, các tuyến giao thông nội thị, liên xã, mương thoát nước, chợ. Trụ sở làm việc của thi trấn và nhà văn hoá, khu vui chơi thể thao cũng được đầu tư xây dựng mới.

Tại thị trấn Quỳ Hợp hiện có 1 trường THPT, 2 trường THCS, 1 trường Tiểu học, 2 trường mầm non, 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và 1 Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của thị trấn được đảm bảo tốt, số học sinh đậu đại học và cao đẳng ngày càng cao.

Bên cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế của huyện, thị trấn Quỳ Hợp cũng có 1 Trạm Y tế với 7 giường, phục vụ khám và điều trị ban đầu cho nhân dân. Các chương trình y tế cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm dần theo từng năm.

Công tác quản lý đất đai của thị trấn được quan tâm đặc biệt với việc giải quyết quyền lợi sử dụng đất cho người dân. Tính đến thời điểm này, thị trấn đã cấp “sổ đỏ” cho gần 100% hộ dân. Đây là cơ sở để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng nhà ở, nơi ở. Từ đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật tốt nên tình hình an ninh chính trị của thị trấn nhiều năm được giữ vững ổn định.

Ông Nguyễn Thanh Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Quỳ Hợp cho biết, mặc dù có những thuận lợi về nhiều mặt so với các xã trong huyện, nhưng thị trấn cũng gặp những khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để đầu tư cho hạ tầng.

Tuy nhiên, với những điều kiện về “thiên thời - địa lợi -nhân nhoà”, thị trấn Quỳ Hợp vẫn là đô thị miền núi có môi trường và chất lượng cuộc sống tốt nhất huyện Quỳ Hợp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...