Người dân ùn ùn rời Thủ đô, bến xe ngộp thở trước ngày nghỉ lễ

2016-04-29 20:38:16 0 Bình luận
Tại nhiều bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát, lượng khách đổ về đông hơn nhiều ngày thường khiến không khí buổi chiều cuối cùng trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 khá ngột ngạt.

Bến xe gồng mình “cõng” khách

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam​Plus, dòng người đổ về khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình ngày một đông kể từ khoảng 2 giờ chiều nay (29/4).

Khu vực nhà chờ của bến xe mặc dù có 2 khu vực ghế nghỉ khá rộng nhưng đã nhanh chóng bị lấp đầy với lượng khách hàng lớn hơn hẳn thường ngày. Tại các cửa bán vé, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An là những tuyến người dân tập trung đông nhất.

Không muốn đợi chờ phía trong bến, nhiều người ngại mua vé tìm cách rút ngắn thời gian bằng cách xách đồ “đón lõng” phía ngoài cửa bến hoặc phía đường xe quay đầu.

Mặc dù lực lượng chức năng đã lường trước vấn đề này và có xe đi dọc khu vực trên nhưng một số xe vẫn kịp rình để “vớt” thêm khách ngay sau khi xuất bến. Tình hình này khiến khu vực đường Giáp Bát, Kim Đồng khá căng thẳng trong buổi chiều nay.

Tại bến xe Mỹ Đình, tình hình cũng căng thẳng không kém. Dòng người đổ qua tuyến đường khá hẹp là Cầu Giấy, Xuân Thủy, Mai Dịch khiến những con phố này vốn đã ngộp thở thường ngày lại càng thêm khó thở trong buổi chiều trước kỳ nghỉ lễ.

Tuyến đường Phạm Hùng chạy qua cổng bến Mỹ Đình vốn khá thoáng nhưng cũng khó tránh khỏi tình trạng ùn tắc cục bộ. Trong sân của bến xe là khu vực cấm xe nên dòng người đi bộ phải lếch thếch đồ đạc nối dài từ phía đầu đường Phạm Hùng vào phía sân trong khu vực bến xe.

Trục đường Phạm Văn Đồng lượng phương tiện ken cứng, còi xe inh ỏi khiến tuyến đường ùn tắc cả đoạn dài.


Lẫn trong đoàn người về quê, chị Nguyễn Thị Quýnh, quê Phú Thọ bảo rằng, chiều này chị đã phải xin nghỉ làm sớm để về đón con rồi ra bến xe cho kịp.

“Từ Hà Nội về Việt Trì chỉ mất 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng nhưng mà càng về chiều thì xe càng đông. Năm ngoái, con tôi nhỏ nên người ta thương nhường chỗ cho cháu nhưng mà cũng phải chen chúc phát sợ,” chị Quýnh nói.

Cũng tại bến Mỹ Đình, đông nhất thời điểm chiều nay là các tuyến xe về các huyện bởi lượng xe cung ứng cho khu vực này khá ít và tần suất không nhiều. Theo nhiều người dân, chuyến cuối cho các xe đi huyện thường chỉ tới 15-16 giờ nên nhiều người cố gắng chen chân lên xe mặc dù nhiều tuyến đã chật cứng.

Đình chỉ nhà xe tăng giá vé

Theo đại diện lãnh đạo các bến xe Hà Nội, chiều ngày 29 và cả ngày 30/4 sẽ là lúc cao điểm nhất tại bến. Do đó, các đơn vị này đã tăng cường phương tiện để chuyển tải người dân về quê nghỉ lễ đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa nhà xe tăng giá bất thường dịp lễ, nhồi nhét hành khách.

Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách qua bến chiều 29 và 30/4 đợt này có thể đạt 45.000 người, 100% lực lượng bến xe đã được huy động chia làm 3 ca để phục vụ hành khách đi lại.

Bên cạnh đó, theo ông Uy, ngay tại cửa ra bến xe, các nhân viên của bến sẽ kiểm tra số lượng hành khách trên xe trước khi xuất bến. Nếu xe chở quá số khách quy định sẽ không được xuất bến.

Để ứng phó với tình trạng nhà xe tăng giá bất thường dịp lễ, các bến xe đã tổ chức cho nhà xe ký cam kết không tăng giá vé trái quy định, vị Giám đốc bến xe Mỹ Đình tiết lộ, trước dịp nghỉ lễ, có 3 nhà xe đề nghị tăng giá vé nhưng bến xe không đồng ý. Còn nếu hành khách thông tin nhà xe thu tiền xe quá mức giá niêm yết, sau khi xác minh là đúng, bến xe sẽ đình chỉ phương tiện đó từ 5-15 ngày.


“Dịp lễ Giỗ tổ vừa qua, bến xe Mỹ Đình cũng đã nhắc nhở khoảng 40 nhà xe. Đến chiều nay, chưa ghi nhận trường hợp xe khách nào chèn ép hành khách,” ông Uy khẳng đinh.

Được biết, trong đợt nghỉ lễ này, bến xe Mỹ Đình đã tăng cường thêm khoảng 300-400 xe khách, bến xe Giáp Bát tăng thêm khoảng 200 xe khách để chạy các tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...