Người khuyết tật nhẹ không được trợ cấp hàng tháng
Ảnh minh họa. |
Theo ông Khang, việc cắt trợ cấp của ông là không hợp lý. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để ông được hưởng lại trợ cấp và cấp lại thẻ BHYT.
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện bởi Hội đồng xác định khuyết tật và Hội đồng giám định y khoa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 và Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012.
Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (theo Điều 44 Luật Người khuyết tật) được Nhà nước cấp thẻ BHYT (Tiết c, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội). Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật rất khó khăn về lao động, sinh hoạt, vận động, giao tiếp và học tập, nhằm hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” người khuyết tật nói chung.
Vì vậy, người khuyết tật nhẹ không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ BHYT.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.