Nhiều tuyến xe khách công bố tăng giá vé

2017-01-21 19:38:15 0 Bình luận
Những ngày này, tại các bến xe, lượng người đến mua vé tăng cao. Tuy nhiên, hầu hết các nhà xe đều đã lên kế hoạch bán vé sớm, bán qua dịch vụ điện thoại đặt chỗ nên không xảy ra tình trạng chen lấn, tranh giành mua vé.


Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần quản lý bến xe Hà Nội, tính đến ngày 20/1, đã có 21 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên 19 tuyến đường dài (trên 500km) thông báo tăng giá vé dịp Tết Đinh Dậu từ 7-60%. Riêng các tuyến vận tải chặng ngắn (dưới 300km), giá vé không tăng.

Cụ thể, tuyến Đà Nẵng tại bến xe Giáp Bát đã thông báo mức giá điều chỉnh dịp Tết từ 340.000 đồng/khách lên đến 580.000 đồng/khách (tăng khoảng 60%). Từ Hà Nội đi TPHCM thường ngày có giá 620.000 đồng/khách đã được nâng lên 900.000 đồng/khách.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, các nhà xe chạy đường dài trên 500 km những ngày Tết chỉ có một chiều có khách, chiều còn lại rỗng nên phải thu phụ phí. Vì vậy, đơn vị vận tải phải tăng giá vé để bù đắp chi phí đi lại đồng thời nhằm đảm bảo biểu đồ chạy xe giải toả hành khách dịp Tết.

Đề cập đến việc liệu sẽ có thêm doanh nghiệp ồ ạt tăng giá vé, ông Thành phân tích, doanh nghiệp vận tải muốn điều chỉnh giá thì đã phải có thông báo bằng văn bản, từ đó bến xe có ít nhất một tuần chuẩn bị các thủ tục để đơn vị vận tải niêm yết giá vé mới.

“Trong khi cao điểm Tết bắt đầu từ sau ngày 25 tháng Chạp, thời gian sẽ không còn đủ để doanh nghiệp vận tải làm thủ tục xin tăng giá vé. Do vậy, trừ các doanh nghiệp vận tải đường dài, các nhà xe dưới 300km sẽ không tăng giá vé trong dịp Tết này,” ông Thành khẳng định.

Những ngày này, tại bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng lượng người đến mua vé tăng cao. Tuy nhiên, hầu hết các nhà xe đều đã lên kế hoạch bán vé sớm, bán qua dịch vụ điện thoại đặt chỗ nên không xảy ra tình trạng chen lấn, tranh giành mua vé.

Theo đại diện các nhà xe chạy một số tuyến phía Bắc, năm nay lượng xe nhiều nên không thiếu vé như các năm trước. Các hãng xe niêm yết công khai giá vé xe ngày thường và ngày Tết, mức tăng giá vé tại các quầy để khách lựa chọn. Tại quầy vé xe Tú Tạc, chạy tuyến Đà Nẵng - Thanh Hóa, Nam Định, hiện vẫn còn khá nhiều vé đi lại các ngày cao điểm. Được biết, từ ngày 15 đến 19 âm lịch, giá vé tăng 30%, từ 20 đến 29 âm lịch tăng gần 60%.

Ông Lê Viết Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, dịp Tết này, bến xe huy động 1.600 xe khách các loại phục vụ việc đi lại của người dân. Bến xe yêu cầu các hãng xe niêm yết công khai giá vé. Nếu bất cứ hãng nào vi phạm sẽ bị xử phạt. Ban quản lý bến xe tăng cường giám sát xe chạy đúng tuyến, đúng số ghế, việc dừng đỗ khách cả hành trình xe.

Ông Lê Viết Hoàng nói: "Hiện nay chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Nếu xe đi trên đường để cho hành khách xuống dọc đường hoặc chèn ép khách thì gọi vào số điện thoại 05113767679, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm xe nào vi phạm".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...