Ninh Thuận: Quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật

2017-11-02 14:13:20 0 Bình luận
Từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận đã tổ chức 3 lớp dạy nghề đan móc len thủ công mỹ thuật cho 60 học viên là người khuyết tật ở hai huyện Ninh Phước và Ninh Sơn.

Hướng dẫn người khuyết tật các kỹ thuật đan móc len thủ công mỹ thuật.


Trong thời gian 3 tháng, người khuyết tật được hướng dẫn các kỹ năng đan, móc bằng nguyên liệu len để tạo ra các sản phẩm như thú nhồi bông, tấm trải giường, một số sản phẩm lưu niệm. Tham dự lớp học, các học viên được miễn toàn bộ học phí và được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày; được hỗ trợ tiền đi lại với mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với học viên ở cách địa điểm học 5 km. Sau khi trải qua kỳ thi kiểm tra tay nghề, các học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Chị Phan Thảo Hồng An, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, một học viên của lớp học nghề chia sẻ: "Các ban, ngành ở địa phương và các thầy cô trong lớp luôn quan tâm hướng dẫn các học viên là người khuyết tật. Sau khi học nghề xong, tôi đã tự tin làm ra nhiều sản phẩm từ đan, móc sợi len để có thu nhập cho bản thân".

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận cho biết: Đến lớp học nghề, các học viên là người khuyết tật rất nỗ lực, kiên trì. Nhiều học viên tuy gặp khó khăn về vận động, thính giác nhưng vẫn nắm bắt rất nhanh các kỹ thuật đan, móc. Mục tiêu của lớp học vừa kết hợp đào tạo nghề đan móc len vừa kết hợp dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật khiếm thính. Kết thúc khóa học, công ty cam kết ký hợp đồng đối với những lao động là người khuyết tật có tay nghề đáp ứng được yêu cầu; tiêu thụ sản phẩm đan, móc lên do người khuyết tật sản xuất. Ngoài ra, công ty thường xuyên mở các lớp nâng cao tay nghề cho lao động là người khuyết tật đã qua học nghề để có thể sản xuất thành thạo các mẫu mã mới theo từng đơn hàng.

Theo ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, đào tạo nghề cần gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Doanh nghiệp đào tạo nghề có trách nhiệm ký hợp đồng lao động theo cam kết để lao động là người khuyết tật trở thành lao động thực thụ của doanh nghiệp. Trong năm 2018, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng quy mô đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động là người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có gần 14.000 người khuyết tật; trong đó có trên 3.000 người khuyết tật ở độ tuổi lao động, hầu hết thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Người khuyết tật chủ yếu tự tổ chức việc làm, công việc không ổn định. Do đó, để giúp người khuyết tật có công việc ổn định, các cấp, các ngành có những chính sách ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề thực hiện tốt việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người khuyết tật. Các ban, ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật yên tâm lao động, sản xuất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...