Nỗ lực trong hoà nhập

2016-04-20 15:36:44 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tỉnh Nam Định có 9/10 huyện, thành phố đã thành lập Hội Người khuyết tật (NKT) với tổng số 1.250 hội viên, là một trong 17 tỉnh, thành phố trong cả nước đã sớm thành lập Hội NKT.
Bằng tình thương yêu, đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau xoá đói giảm nghèo, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, giúp cho NKT tự tin, xoá bỏ mặc cảm, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.



Chị Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Nam Định bên quán nước trước cửa nhà riêng cũng là “trụ sở” làm việc - Ảnh Hồ Thanh


Trong không khí ấm áp của mùa Xuân, chúng tôi tìm đến “trụ sở” Hội NKT tỉnh Nam Định (số141, Tổ dân phố số 15, đường Thái Bình, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Trước mắt chúng tôi là hình ảnh Chủ tịch Hội NKT tỉnh Nam Định Vũ Thị Lan đang tất bật phục vụ khách hàng tại quán nước vỉa hè. Một chân bị tàn tật, di chuyển bằng đôi nạng rất khó khăn nhưng đôi tay chị luôn thoăn thoắt, miệng luôn nở nụ cười.

Trò chuyện với nhà báo, chị Lan cứ xuýt xoa: “Các anh thông cảm, Hội NKT tỉnh Nam Định chưa có trụ sở. Tuy đã được công nhận là Hội có tính chất đặc thù nhưng lại chưa được hưởng lương chuyên trách của người đứng đầu Hội. Nhà riêng mặt đường nên tôi mở hàng nước để kiếm thêm thu nhập”. Tìm hiểu, chúng tôi được biết: Hội NKT tỉnh Nam Định được thành lập từ năm 2004, đến nay đã có 1.250 hội viên tham gia sinh hoạt. Qua hai lần đại hội, Ban chấp hành Hội cấp tỉnh hiện có 11 người, hầu hết đi lại khó khăn, sức khoẻ yếu, năng lực chưa đồng đều.

Tuy vậy, những năm qua Ban chấp hành Hội luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc điều lệ Hội và nghị quyết đã đề ra, cùng nhau đoàn kết, tổ chức sinh hoạt đều đặn theo định kỳ hàng quý và trực tiếp chỉ đạo các huyện hội hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính, chủ động tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn.



 Một tiết mục văn nghệ của NKT tiêu biểu: Phạm Thị Bích (xã Trực Đại, huyện Trực Ninh) và Trần Đại Cương (xã Nam Dương, huyện Nam Trực) tại hội nghị kỷ niệm 10 năm thành lập Hội NKT tỉnh Nam Định.


Năm 2012, Hội đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận là hội đặc thù với mức kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/năm. Những điểm nhấn đáng được ghi nhận của Hội NKT tỉnh Nam Định trong năm 2015 là đã thành lập Hội NKT tại 9/10 huyện, thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu để hoạt động, trực tiếp giúp đỡ có hiệu quả những NKT tại các địa phương. Đây cũng là năm Hội NKT tỉnh Nam Định được tổ chức phi chính phủ BTU&DDHF Đan Mạch hỗ trợ dự án tăng cường phát triển tổ chức, được phê duyệt đề án hợp phần riêng với số tiền 175 triệu đồng.

Nhiều dự án nhỏ đã được Hội NKT tỉnh Nam Định tổ chức, triển khai thực hiện như: Tổ chức kỷ niệm Ngày NKT Việt Nam (18/4); tập huấn củng cố kiến thức về pháp lý cho tổ chức Hội và kỹ năng tổ chức sự kiện; hội thảo củng cố kiến thức về thực hành kỹ năng phát triển hội; tập huấn kỹ năng xử lý và giải quyết mâu thuẫn nội bộ; tập huấn hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hội viên.

Hội NKT tỉnh Nam Định đã kết hợp với 5 Hội NKT các tỉnh bạn đi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Ba Vì (Hà Nội), tổ chức cho các thành viên giao lưu với các đơn vị kết nghĩa, đơn vị bạn; tổ chức giao lưu với các tổ dân phố, trao quà cho con em NKT vào dịp lễ Trung thu, thăm hỏi, tặng quà các hội viên NKT nghèo khó nhân dịp Tết Nguyên đán.



Lớp học may của NKT tại Công ty cổ phần 27/7 Hải Hậu (Nam Định).


Với những kết quả hoạt động hiệu quả, nổi bật, năm vừa qua tập thể Hội NKT tỉnh Nam Định và cá nhân Chủ tịch Hội NKT tỉnh đã được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Thị Lan đã mạnh dạn bày tỏ: NKT trong cả nước nói chung cũng như ở tỉnh Nam Định nói riêng tha thiết mong được thực hiện đúng Luật NKT, được hưởng các chính sách liên quan đến NKT, triển khai có hiệu quả Đề án 1019 của Bộ LĐ-TB&XH và được tiếp cận các công trình xây dựng có khu vực dành riêng cho NKT.

Riêng đối với tỉnh Nam Định, Hội NKT tỉnh đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện cho NKT vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm; các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội NKT có nguồn kinh phí và cơ sở vật chất để hoạt động hiệu quả. Trong đó, khó khăn lớn nhất của Hội NKT tỉnh Nam Định hiện nay là chưa có trụ sở, các huyện hội, thành hội chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động do chưa được công nhận là hội đặc thù.

Năm 2016, Hội NKT tỉnh Nam Định tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức Hội, thu hút, mở rộng thanh niên khuyết tật, chăm lo nâng cao đời sống, động viên thanh niên khuyết tật xoá bỏ mặc cảm, tích cực tham gia các hoạt động để tự khẳng định mình, thiết thực góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, Hội NKT tỉnh Nam Định đã đặt ra mục tiêu trong năm 2016 tạo việc làm ổn định cho NKT, duy trì thành nền nếp các hoạt động, thu hút các nguồn lực tài trợ, nỗ lực phấn đấu xây dựng Hội NKT tỉnh Nam Định vững mạnh toàn diện./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...