Ô tô ngừng hoạt động từ 5-7 ngày phải báo cáo cơ quan chức năng

2017-05-29 21:39:42 0 Bình luận
Trước tình trạng ngày càng nhiều ô tô cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình (GPS), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đang đề xuất quy định: Nếu phương tiện dừng hoạt động từ 5-7 ngày thì chủ phương tiện phải thông báo cho cơ quan quản lý biết.

30% phương tiện vận tải kinh doanh không truyền dữ liệu hành trình về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh minh họa


Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 580.000 phương tiện vận tải tham gia kinh doanh như xe khách, xe tải, container, taxi. Tuy nhiên, chỉ có 70% số xe này truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ theo quy định, 30% còn lại không truyền dữ liệu (khoảng 175.000 xe).

Đáng nói, trong số 175.000 xe không truyền dữ liệu về Tổng cục, có những xe cố tình ngắt GPS.

Ông Trần Quang Bình, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, GPS đã lắp trên xe, nhưng nếu lái xe tự ý ngắt nguồn điện, thì thiết bị sẽ không hoạt động được. Điều này “giúp” lái xe có thể tránh sự kiểm soát bất cứ lúc nào.

Hiện nay rất khó kiểm soát và làm rõ nguyên nhân xe không truyền dữ liệu về Tổng cục vì có thể do xe hỏng hóc phải đi bảo dưỡng, hoặc do xe nghỉ, hoặc cũng có thể cố tình tắt.

Nguyên nhân của sự lỏng lẻo này, theo ông Bình là do không có chế tài nào ràng buộc về việc xe dừng hoạt động thì chủ xe phải thông báo cho cơ quan quản lý biết. Trong trường hợp phương tiện dừng truyền dữ liệu về Tổng cục thì chỉ có xuống tận nơi kiểm tra mới biết lý do vì sao.

“Chỉ địa phương vào cuộc kiểm tra, hậu kiểm thì mới phát hiện được lý do vì sao phương tiện không truyền dữ liệu về. Còn Tổng cục Đường bộ không đủ người, đủ lực để làm việc này”, ông Trần Quang Bình nhìn nhận.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Bình cho biết, để khắc phục việc này, Tổng cục Đường bộ đang đề xuất quy định: Nếu phương tiện dừng hoạt động từ 5-7 ngày thì chủ phương tiện phải thông báo cho cơ quan quản lý biết (trước đây thời gian này là trên 30 ngày).

Liên quan đến việc mới đây Sở GTVT Hà Nội đã có quyết định thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với 1.043 phương tiện do các phương tiện này không truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ trong tháng 3/2017, theo ông Bình, việc thu hồi phù hiệu và giám sát thu hồi phù hiệu thì phải do lực lượng chức năng thực thi trên đường giám sát.

Tuy nhiên, việc này cũng đang được thực hiện một cách “qua loa, lỏng lẻo” vì thời hạn phù hiệu là 7 năm, có doanh nghiệp được cấp phù hiệu xong thì chuyển đi nơi khác hoạt động. Thậm chí, nhiều xe bị thu hồi phù hiệu mà đến Sở GTVT nơi cấp cũng không tìm được. Không ít trường hợp bị thu hồi phù hiệu nhưng cố tình không đến nộp.

Trước tình trạng trên, Tổng cục đang đề xuất rút ngắn thời hạn hiệu lực của phù hiệu xe kinh doanh vận tải xuống còn 1-2 năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...