Oriental Westlake: Thế chấp tài sản đã bán, khách hàng lo!!!

2018-04-23 14:21:50 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trong số 74 căn hộ được chủ đầu tư Dự án Oriental Westlake mang đi thế chấp ngân hàng, có rất nhiều căn hộ đã được bán cho khách hàng.


Dự án Oriental Westlake, tọa lạc tại 174 Lạc Long Quân có hơn 100 căn hộ, đã bán được một nửa cho khách hàng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chủ đầu tư lại mang 74 căn hộ thuộc dự án này đi thế chấp ngân hàng, nhiều căn hộ trong đó đã được bán cho khách hàng.

Dự án Oriental Westlake được quảng cáo là một dự án cao cấp, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất hàng xuất khẩu Ngân Anh (công ty Ngân Anh). Vào thời điểm mở bán, mức giá dao động từ 40-45 triệu đồng/m2.

Cách đây 6 tháng, một nửa số căn hộ đã được người dân về ở.

Theo nguồn tin riêng của Hoanhap.vn, công ty Ngân Anh đã thế chấp 74 căn hộ tại số 174 Lạc Long Quân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sở giao dịch.

Nhiều khách hàng bất ngờ trước việc chủ đầu tư đem căn hộ đã bán đi thế chấp ngân hàng. Nhiều khách hàng chỉ hiểu đơn thuần là được ngân hàng hỗ trợ dưới cam kết của ba bên và không hề biết nội tình việc chủ đầu tư đã đem 74 căn hộ này đi thế chấp.

Một chủ căn hộ tại dự án 174 Lạc Long Quân (xin giấu tên) cho hay: “Tôi mới đóng một nửa số tiền mua nhà và được ngân hàng Seabank hỗ trợ vay vốn chứ không hay biết gì đến chuyện căn hộ tại dự án bị mang đi thế chấp ngân hàng… chúng tôi sẽ nhờ luật sư làm rõ việc này”.

Nỗi lo của cư dân dự án Oriental Westlake không phải tự nhiên, mà thực tế, việc chủ đầu tư đem dự án bất động sản đi thế chấp, khi mất khả năng thanh toán, bị ngân hàng siết nợ đã từng xảy ra.

Theo tìm hiểu, công ty Ngân Anh là công ty thành viên của Tập đoàn BRG. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và tập đoàn BRG gần như song hành cùng nhau trong tất cả các hoạt động kinh doanh lớn, đồng thời bà Nguyễn Thị Nga là chủ tịch Seabank cũng là chủ tịch của BRG.
Tìm hiểu thêm tại sàn giao dịch Hải Phát, nơi phân phối sản phẩm dự án Oriental Westlake, trong số khoảng 50 căn hộ đã bán cho khách hàng, chỉ số ít đã được nhận sổ đỏ sau khi đóng đủ tiền mua. Những khách hàng đóng một phần và được ngân hàng hỗ trợ thì chưa được nhận sổ đỏ. Trong số 74 căn hộ công ty Ngân Anh mang đi thế chấp, có nhiều căn hộ đã được bán nhưng khách hàng chưa đóng đủ tiền.

Khách hàng mua căn hộ trả góp thông qua ngân hàng, thế chấp bằng chính sản phẩm căn hộ mình đã mua là chuyện bình thường, nhưng sau khi đã mua nhưng chính chủ đầu tư lại đứng ra mang sản phẩm đi thế chấp là chuyện không bình thường.

Hành vi mang tài sản đã bán đi thế chấp là chuyện không binh thường. Sự lo lắng của khách hàng không phải tự nhiên mà có. Ngươi dân dự án Oriental Westlake đang trông chờ cơ quan chức năng trả lại điều bình thường cho họ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...