Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đoàn người có công tỉnh Cà Mau

2018-08-18 16:19:28 0 Bình luận
Chiều 17/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Đoàn người có công tỉnh Cà Mau nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”.


Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đất nước phát triển được như ngày hôm nay là nhờ một phần rất lớn công lao của các anh hùng liệt sĩ. Hiện nay, cả nước có gần 9 triệu người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước luôn nhớ ơn và dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách...

Biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ, chính sách cho người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta là "uống nước nhớ nguồn", Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác đầy ý nghĩa này; đồng thời chủ động trong việc sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng mong muốn những người có công tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sỹ cộng sản, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 107.000 người có công với cách mạng, trên 16.000 thương binh, hơn 200 bệnh binh, 2.297 Mẹ Việt Nam anh hùng… Số đối tượng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 20.560 người, với kinh phí chi trả hàng tháng trên 28 tỷ đồng, các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời, mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng.


Phó Thủ tướng mong muốn những người có công tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.


Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau luôn chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các chính sách theo Pháp lệnh người có công như tổ chức thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết; vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để chung tay hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách gặp khó khăn…

Năm 2017, tỉnh đã vận động được 14,8 tỷ đồng, vượt 157% kế hoạch năm (9,5 tỷ đồng). Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, qua 2 giai đoạn dự kiến có trên 6.500 căn nhà của người có công được sửa chữa, xây dựng. Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2018, toàn tỉnh không còn người có công phải sống trong nhà ở tạm bợ, dột nát.

Cùng với đó, nhân dân Cà Mau luôn chủ động thực hiện tốt các chính sách chăm sóc nâng cao đời sống người có công cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã phát huy hiệu quả tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ như cuộc vận động “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” do tỉnh phát động.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...