Phòng chống lao, bệnh phổi phát huy hiệu quả y tế cơ sở

2017-07-02 20:40:58 0 Bình luận
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật cao với phương pháp điều trị đơn giản, điều trị gắn với dự phòng, tuyến trên phối hợp chặt với cơ sở, tuyên truyền, thuyết phục đi kèm các giải pháp chuyên môn, giúp hệ thống các bệnh viện phổi và bệnh lao không quá tải dù số bệnh nhân tăng gấp 3 lần trong những năm qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá việc triển khai chương trình chống lao đã góp phần phát huy hiệu quả hệ thống y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng. Ảnh: VGP/Đình Nam


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đây là kinh nghiệm quý giá cần được tham khảo, học hỏi, nhân rộng trong hệ thống y tế, không những giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện mà quan trọng hơn là phát huy thực sự hiệu quả hệ thống y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Phổi Trung ương, sáng 2/7, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết, sự chuyên nghiệp và hết sức trách nhiệm của các thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học, cán bộ y tế trong công tác phòng chống bệnh lao, bệnh phổi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Là đơn vị chuyên khoa đầu ngành lao và bệnh phổi được thành lập năm 1957, Bệnh viện Phổi Trung ương là đơn vị nòng cốt trong việc triển khai 2 nhiệm vụ song song là khám chữa bệnh và chỉ đạo thực hiện Chương trình chống lao quốc gia, thực hiện các hoạt động liên quan đến 2 lĩnh vực chuyên khoa không thể tách rời đó là bệnh lao và bệnh phổi.

Bệnh viện đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị chuyên khoa đầu ngành về lao và bệnh phổi; làm chủ được những kỹ thuật phức tạp, hiện đại như điều trị ung thư phổi hay chuẩn bị cho chương trình ghép phổi; đồng thời làm tốt vai trò chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới; chủ trì Chương trình chống lao tại cộng đồng.

Đến nay, Bệnh viện và Chương trình chống lao đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Chương trình chống lao vẫn duy trì mục tiêu triển khai công tác chống lao tại 100% số quận, huyện và 100% số xã, phường. Tỷ lệ dân số được Chương trình chống lao tiếp cận đạt 100%. Đã có 45/63 tỉnh, thành trên toàn quốc thành lập bệnh viện phổi, bệnh viện lao và bệnh phổi. Đặc biệt, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi AFB dương tính mới được duy trì ở mức cao (89,8%), đạt mục tiêu đề ra là trên 85%. Đồng thời, Bệnh viện đã triển khai Chương trình phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em - một bệnh phổi gây tử vong cao cho trẻ em dưới 5 tuổi và đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống Nhi khoa hợp tác triển khai có hiệu quả, giảm tử vong đáng kể cho trẻ em...


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: VGP/Đình Nam

Bệnh viện cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quản lý, không chỉ xây dựng được môi trường làm việc năng động, trách nhiệm, tất cả vì người bệnh trong Bệnh viện mà còn góp phần quan trọng giảm quá tải thông qua các giải pháp căn cơ từ tuyến dưới, kết hợp giữa kỹ thuật cao với phương pháp điều trị đơn giản, điều trị gắn với dự phòng, tuyến trên phối hợp chặt với cơ sở, tuyên truyền, thuyết phục đi kèm các giải pháp chuyên môn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đây chính là những giá trị cốt lõi rất riêng có của hệ thống y tế xã hội chủ nghĩa “được phát huy tương đối tốt ở lĩnh vực bệnh phổi và chống bệnh lao” và cần thúc đẩy, nhân rộng những giá trị tốt đẹp này.

“Sắp tới Trung ương sẽ bàn về đề án đổi mới ngành y tế, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đặt y tế cơ sở, y tế dự phòng đúng vị trí, vai trò vốn có”, Phó Thủ tướng cho biết.

Về công tác phòng chống bệnh lao, bệnh phổi, Phó Thủ tướng đề nghị với vai trò nòng cốt, là cơ sở đầu ngành, Bệnh viện Phổi Trung ương cùng với hệ thống các cơ sở y tế điều trị bệnh lao, phổi phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đạt và vượt trước mục tiêu đã đặt ra đến năm 2020 số người tử vong do lao ở Việt Nam còn 10.000 người và đến năm 2030 Việt Nam sẽ thanh toán được bệnh lao, sớm hơn 5 năm so với thế giới.

“Điều này đòi hỏi các đồng chí phải nỗ lực gấp đôi để tiến tới xóa bỏ bệnh lao, căn bệnh từ ngày xưa có thể nói rằng vẫn là một nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân Việt Nam”.

Từ kinh nghiệm của Chương trình phòng chống lao về vai trò vô cùng quan trọng của việc phát hiện bệnh sớm, Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm sao thông qua chương trình, người dân ý thức hơn trong phòng bệnh, khám định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

“Không chỉ vậy, mà nhiều người bệnh rất nghèo nên khi phát hiện bệnh rồi thì công tác điều trị cũng phải gần với nơi ở, thuận tiện cho bệnh nhân. Đây là câu chuyện vận động quần chúng không chỉ liên quan đến hệ thống y tế cơ sở mà đòi hỏi sự vào cuộc các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đến từng thôn làng”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Phổi Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện cũng như cơ sở y tế chuyên điều trị lao, bệnh phổi cả nước kế thừa truyền thống, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa “để không còn bệnh lao vào năm 2030. Mọi người dân Việt Nam đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ngay từ đầu và không còn căn bệnh nào là bệnh nan y đe dọa đến mọi gia đình”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...