Phụ nữ quá yêu chồng càng khiến chồng muốn rời xa?

2016-05-09 16:54:53 0 Bình luận
Có một sự yếu mềm trong trái tim phụ nữ, đó là khi yêu ai, họ sẽ dành toàn tâm lực để yêu. Những người vợ quá yêu chồng cũng thường hành xử theo cách đó. Vì yêu chồng, họ sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp, hy sinh cả bản thân, thậm chí là đánh mất cả sự tự trọng của mình. Vì quá yêu nên họ muốn nắm giữ người đàn ông của mình, nhưng họ không biết rằng, như nắm một nắm cát, càng giữ chặt càng khiến cát chảy ra nhiều hơn.

Khi phụ nữ quá yêu chồng…

Có một thực tế ở không ít phụ nữ là, khi yêu thì mọi điều khác đối với họ không còn quan trọng nữa, kể cả bản thân mình. Họ luôn nghĩ tới người yêu, luôn nghĩ đến chồng và làm tất cả mọi việc chỉ là để chồng hài lòng.

Khi quá yêu, người phụ nữ sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ là vì… “chồng em thích thế”. Họ sẽ nấu những món ăn chồng thích, mặc dù mình và con không thể nhá nổi. Họ sẽ mặc những bộ đồ theo gu thẩm mỹ của chồng, để kiểu tóc mà chồng thích... cho dù mặc những bộ đồ đó, để kiểu tóc đó khiến họ già đi cả chục tuổi.

Cũng vì yêu chồng mà sáng ngủ dậy, lúc chồng vẫn còn nằm ườn trên giường, họ đã bật dậy lách cách hầm xương, nấu phở, chần trứng bê cả bát tô to tướng leo ba tầng nhà lên cho chồng ăn. Chiều tối đi làm về, họ tất bật chợ búa cơm nước, nấu món ăn chồng thích. Hôm nào được chồng khen một câu thì sung sướng như ở trên chốn bồng lai. Còn hôm nào chồng về muộn thì bỏ hết cả ti vi, cả những quyển sách hấp dẫn còn đọc dang dở. Thậm chí, từ chối cả những cuộc gọi của bố mẹ, anh em bạn bè…chỉ vì mong ngóng chồng về. Họ ngồi bên mâm cơm, đói lả chờ chồng. Để rồi sau đó là giận dỗi, khóc lóc, hờn trách, nghi kỵ, đau khổ…

Vì quá yêu chồng nên lúc nào họ cũng canh cánh một nỗi lo… mất chồng. Một ngày gọi điện cho chồng hàng chục cuộc chỉ để hỏi “anh đang làm gì đấy?”; “Anh có nhớ em không?”… Trong khi người chồng đang ức chế vì nhiều thứ như áp lực công việc, bị sếp mắng, bị người khác lên mặt, bị mất hợp đồng làm ăn…

Họ lục túi quần, túi áo, điện thoại, Facebook, Zalo. Họ soi từng sợi tóc, ngửi quần áo, dò từng dòng tin nhắn và đặt nghi vấn vào những số điện thoại mà chồng thường xuyên liên lạc. Những cuộc họp lớp, họp đồng hương, đồng niên hay những cuộc tụ tập bạn bè của chồng, vốn rất cần một khoảng trời riêng nhưng người vợ cũng nhằng nhẵng bám theo…

Càng nắm chặt càng dễ mất

<img alt=" Ảnh internet " id="img_337157" photoid="337157" src="/data/article/mainimages/saveimages/9517_phu-nu-qua-yeu-chong-cang-khien-chong-muon-roi-xa.jpg" rel="http://nld.vcmedia.vn/2016/yeu-1-1462157695158.jpg" type="photo" h="402" w="600" style="border-style: initial; border-color: initial; margin: auto; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 426px; display: block; width: 395px; height: 238px;" />

 

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê, Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), tâm lý chung của phụ nữ khi yêu là như vậy. Khác với đàn ông, họ chỉ coi tình yêu là một phần của cuộc sống. Và theo họ, bên cạnh tình yêu là sự nghiệp, những đam mê lành mạnh hoặc không lành mạnh tùy thuộc vào văn hóa của từng người. Còn phụ nữ, khi yêu là dành tất cả trái tim, khối óc cho người yêu. Khi yêu, phụ nữ chỉ muốn ngày ngày được ở bên cạnh người mình yêu. Đi đâu, làm gì, trái tim và khối óc của phụ nữ cũng nhớ đến người đàn ông của mình. Họ muốn ở bên người đàn ông của mình mọi lúc, mọi nơi. Họ cũng thường trực một nhu cầu muốn biết người yêu (hoặc chồng mình) đang nghĩ gì, làm gì…

Phụ nữ khi yêu là như vậy. Sức tưởng tượng của họ cũng vô cùng phong phú. Nên đôi khi chỉ nghe một lời nói dối của đàn ông, họ cũng tưởng là thật. Và thế là họ sung sướng sống trong tình yêu tưởng tượng của mình. Cho đến một ngày, họ nhận ra những điều mình mong muốn không xảy ra… Lúc đó, họ rơi vào thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.

Khi yêu, khi dành tất cả tâm lực cho tình yêu, cho người chồng của mình, phụ nữ cũng mong mỏi được đền đáp như vậy. Thế nhưng, thực tế thì đàn ông khó có thể “đền đáp” được cho phụ nữ trong tình yêu như họ mong muốn. Bởi đàn ông phần đông không coi tình yêu là tất cả. Tình yêu, hay vợ chỉ là một phần cuộc sống của họ. Thậm chí có lúc, có giai đoạn, họ còn xem sự nghiệp, bạn bè, những đam mê hơn cả … người phụ nữ của mình.

Sự trái ngược đó rất dễ khiến cho phụ nữ rơi vào bi kịch khi quá yêu người đàn ông của mình. Khi quá yêu, phụ nữ sẽ dễ đánh mất bản thân. Họ không chỉ bỏ rơi bản thân mình, không chăm sóc bản thân mình, không yêu thương bản thân mình mà thậm chí còn đánh mất cả lòng tự trọng. Lúc này đồng nghĩa với mọi giá trị của họ trong mắt chồng sẽ biến mất. Cho nên, khi quá yêu họ lại dễ đánh mất tình yêu nhất là vì vậy.

Mặt khác, khi quá yêu, người phụ nữ sẽ rất dễ khiến cho người đàn ông của họ bị ức chế. Vì quá yêu nên lúc nào cũng muốn ở bên chồng, muốn kiểm soát chồng. Muốn anh là tất cả cuộc đời em, tất cả cuộc sống của anh phải có mặt em… Mong muốn này của phụ nữ cũng đồng thời là lý do khiến cho người đàn ông cảm thấy bị kiểm duyệt, mất tự do. Mà đàn ông vốn thích tự do. Phụ nữ mà trói họ lại là hỏng. “Nắm một nắm cát trong tay, càng nắm chặt sẽ càng dễ rơi ra ngoài”. Đàn ông cũng giống như vậy, bạn càng nắm chặt họ sẽ càng nhanh rời xa.

“Yêu chồng là tốt nhưng phụ nữ cần phải biết những quy luật về tâm lý này. Biết để kiềm chế tình cảm của mình. Dù yêu đến đâu cũng nên giữ lại những sự tự trọng cần thiết để tạo nên giá trị của mình trong mắt chồng. Biết để điều chỉnh hành vi, để không còn phải lụy tình và rơi vào cảnh “theo tình tình chạy”. Phụ nữ khôn ngoan hãy biết giữ lại những khoảng cách và giá trị của chính mình”, thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê nói.

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê: “Đàn ông chỉ coi tình yêu là một phần của cuộc sống. Vì theo họ, bên cạnh tình yêu là sự nghiệp, những đam mê lành mạnh hoặc không lành mạnh tùy thuộc vào văn hóa của từng người. Khi yêu, phụ nữ chỉ muốn ngày ngày được ở bên cạnh người mình yêu. Đi đâu, làm gì, trái tim và khối óc của phụ nữ cũng nhớ đến người đàn ông của họ. Họ muốn ở bên anh ấy mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, người phụ nữ khôn ngoan hãy biết giữ lại những khoảng cách và giá trị của chính mình. Đừng vì quá yêu mà đánh mất chúng và đánh mất cả tình yêu của mình”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...