Phúc Thành (Yên Thành - Nghệ An): Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

2017-04-15 22:47:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Là xã mật độ dân số khá đông, dân cư sinh sống bằng nhiều ngành nghề nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, song với tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Phúc Thành đang nỗ lực giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, lực lượng Công an xã Phúc Thành đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy; đẩy mạnh việc học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Xây dựng quy chế, phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn, phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Yên Thành, ban bảo vệ dân phố và các ban ngành nắm chắc tình hình, nhất là khu vực chợ, và các ngày lễ ở Đền Hoàng. Thống kê, rà roát và quản lý chặt các hệ, loại đối tượng, kịp thời xử lý dứt điểm những vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.


UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành


Để đảm bảo ANTT tại địa phương, Công an xã Phúc Thành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo ANTT, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. Tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, hướng dẫn Nhân dân giải quyết những vướng mắc trong thủ tục hành chính. Qua đó, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra sự việc đáng tiếc trên địa bàn. Công an xã đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm" làm cho mọi người thấy rõ tác hại của các hành vi vi phạm và thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

Đặc biệt thực hiện “năm trật tự văn minh đô thị” Công an xã Phúc Thành cũng thường xuyên nhắc nhở người dân đảm bảo hành lang hè phố thông thoáng.

Cùng với phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương như: MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, ban công tác mặt trận ở các tổ dân phố xây dựng và duy trì mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và người dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.
  
Công an xã Phúc Thành đã chủ động phân công lực lượng bám sát địa bàn, xuống các tổ dân phố, đến từng hộ dân, nhất là các khu vực tập trung đông dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, tuyên truyền cho người dân thấy rõ tác hại và sự nguy hiểm của các loại tội phạm. Do vậy ý thức phòng, chống tội phạm của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, người dân đã phối hợp với công an thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình ANTT tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành luôn được giữ vững, đảm bảo ổn định giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...