Phường Hạ Đình-Thanh Xuân: Xây nhà ở trên đất nông nghiệp tràn lan

2018-05-24 06:40:28 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra một cách tràn lan trong suốt thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Thời gian qua, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội, trong đó tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc cho dư luận.
Tại địa bàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân theo phản ánh của rất nhiều người dân cũng như tìm hiểu của phóng viên thì việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp đã tồn tại từ rất lâu, có rất nhiều công trình được xây dựng hàng chục năm nay nhưng chính quyền thờ ơ không giải quyết, không những thế mấy năm gần đây còn diễn ra liên tục.
Một loạt căn nhà xây dựng nằm trong khuôn viên nghĩa trang phường Hạ Đình.
Nằm trên đường Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình) một loạt căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp lần lượt: căn nhà số 31 có màu vàng thuộc ngõ 161, căn nhà số 25 màu xanh thuộc ngõ 250 và căn nhà màu xám tại số 111 ngõ 171.

 
Căn nhà số 31 ngõ 161 thuộc đường Nguyễn Xiển

Không ít người dân sống xung quanh khu vực đường Nguyễn Xiển tỏ rõ sự bức: "Chúng tôi cảm thấy như vậy là không công bằng, trong khi chúng tôi xây nhà trên đất ở, đất được cấp sổ đỏ và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước thì lại có một số người ngang nhiên xây nhà cũng để ở như chúng tôi mà không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế giống như chúng tôi, mà chính quyền cứ làm ngơ như không biết gì, chúng tôi cần sự công minh từ chính quyền".

Căn nhà màu số 111 thuộc ngõ 171 đường Nguyễn Xiển.
Ngoài ra trên địa bàn phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân - Hà Nội) tại ngõ 460 đường Khương Đình có nhiều công trình xây dựng số 39, 45, 47 sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp... trong thời gian dài nhưng lãnh đạo phường không xử lý theo pháp luật.


Công trình số 39, ngõ 460 đường Khương Đình.
Câu chuyện xây nhà trên đất nông nghiệp không còn mới mẻ nữa, thế nhưng các cấp chính quyền của phường Hạ Đình cũng như quận Thanh Xuân ở đâu khi mà rất nhiều công trình cũ thì chưa giải quyết xong mà các công trình mới vẫn thi nhau mọc lên như nấm. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là vì chính quyền nơi đây thật sự không biết hay biết mà cố tình làm ngơ để bao che? Và nếu có sự bao che thì nguyên nhân do đâu?
Người dân phường Hạ Đình cần câu trả lời rõ ràng từ chính quyền để mang lại sự công bằng cho họ.
Để làm rõ về tình hình quản lý quản lý trật tự xây dựng của phường Hạ Đình, PV đã nhiều lần liên hệ với ông Thái Minh Tuấn chủ tịch phường để có lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng chỉ nhận được sự "im lặng" từ vị chủ tịch phường này.
Đã đến lúc, các cơ quan ban ngành quận Thanh Xuân và UBND TP Hà Nội chóng vào cuộc kiểm tra, có biện pháp xử lý những tồn tại liên quan đến trật tự xây dựng đang xảy ra trên địa bàn phường phường Hạ Đình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...