Quặn lòng trước gia cảnh người thương binh già bại liệt

2016-05-20 10:24:30 0 Bình luận
Ngôi nhà nhỏ 3 gian được xây tạm cách đây gần 40 năm, tường vôi bong tróc từng mảng; trời mưa, trong nhà nước dột chảy như ngoài sân… Vậy mà, có một thương binh hạng 3/4, nhiễm chất độc da cam, bị bại liệt vẫn ngày đêm quằn quại chống chọi với những nỗi đau đang cào xé thân thể trong ngôi nhà ấy.
Đó chính là hoàn cảnh của gia đình thương binh Phùng Trọng Hoàn, sinh năm 1946, thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường). Hơn 50 năm về trước, cũng như bao thanh niên trai tráng, khỏe mạnh trong làng, ông Hoàn xung phong lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Không may, trong một trận đánh ác liệt, ông bị thương và bị cụt 5 ngón tay .Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, ông được xuất ngũ về quê.

Cách đây 4 năm (2012), do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông Hoàn đã bị tai biến để lại di chứng liệt toàn thân. Dù không được khỏe như trước đây, ông vẫn là chỗ dựa tinh thần, là trụ cột gia đình của người vợ và 6 đứa con. Khi lâm bệnh, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng họ vẫn cố vay mượn khắp nơi đưa ông đi chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Cứ ai mách cho chỗ nào có thầy thuốc giỏi, gia đình lại đưa ông đến chỗ đó chữa trị. Nhưng cứ đi rồi lại về, cứ hy vọng bao nhiêu thì vợ và các con ông lại thất vọng bấy nhiêu. Bao nhiêu tiền của vay mượn như đổ xuống sông, xuống biển hết mà bệnh tình ông vẫn không khỏi, bác sỹ đều phải lắc đầu . 4 năm nay, ông Hoàn nằm liệt giường, không đi lại được, không nói được, người gầy khô như que củi, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào người vợ .


Thương binh hạng 3/4 Phùng Trọng Hoàn, bị nhiễm chất độc da cam, liệt toàn thân ở thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường)

Đôi mắt đượm buồn, những dòng lệ như trực rơi cho gia cảnh của mình, bà Lan (vợ ông Hoàn) cho biết: Cứ nghĩ đông con thì nhiều của, nhờ cậy con cái khi ốm đau và lúc tuổi già nhưng giờ đây ở cái tuổi xế chiều rồi, vợ chồng chúng tôi vẫn phải nương tựa vào nhau.

Sinh ra được 6 người con (2 trai, 4 gái)nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên các cháu phải vào miền Nam làm ăn hết. Anh con trai đầu, bị phơi nhiễm chất độc da cam từ bố nên cũng không nhanh nhẹn như những người bình thường, sau khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng cũng chịu khó làm nông nghiệp và chăn nuôi tại nhà nhưng vẫn thiếu trước, hụt sau nên đành bồng bế nhau vào trong miền Nam làm nghề lượm chai chai kiếm sống.

Anh thứ hai cũng không khấm khá hơn phải theo anh cả vào trong đó làm ăn. Còn 4 cô con gái, cháu nào lớn lên tôi cũng đành cho theo hai anh trai vào đó kiếm sống, giờ cả 4 cháu đều xây dựng gia đình trong đó. Nhưng điều kiện kinh tế gia đình cũng chẳng khấm khá gì nên ít khi về quê. Đã vậy, ngôi nhà xây tạm cách đây gần 40 năm nên xuống cấp cấp nghiêm trọng, hễ trời mưa nước trong nhà chảy như ngoài sân. Ông Hoàn ốm đau, bệnh tật như vậy nhưng cũng chẳng lấy một chỗ lành lặn để nằm, chuyển đi chuyển lại mãi thì trời mưa chỗ nào cũng dột nên tôi đành để ông ấy nằm trong gian buồng và nhờ các cháu làm tạm cho cái mái che trên đỉnh màn để khi trời mưa nước không chảy vào người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...