Quảng Nam làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
Quảng Nam là địa phương có số lượng đối tượng chính sách, người có công rất lớn (chiếm trên 23% dân số toàn tỉnh). Trong 5 năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, từ 2013-2017, toàn tỉnh đã xác nhận mới trên 18.300 trường hợp có công, nâng tổng số đối tượng có công được xác nhận từ năm 1976 đến nay là trên 65.400 liệt sĩ, 30.500 thương bệnh binh, trên 45.400 người có công giúp đỡ cách mạng, trên 11.500 người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày, trên 33.700 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; gần 6.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học…
Đặc biệt, cả tỉnh có 15.039 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Cũng trong 5 năm qua, Quảng Nam đã thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên và một lần cho trên 209.400 lượt đối tượng có công; thực hiện chế độ điều dưỡng thường xuyên luân phiên cho 96.054 lượt người; thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo cho con người có công 19.961 lượt. Hiện toàn tỉnh có gần 60.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (812 bà mẹ) được nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức bình quân trên 800.000 đồng/tháng/người.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 19.623 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí thực hiện 512,620 tỷ đồng; tổ chức điều dưỡng luân phiên và điều dưỡng tại nhà nhằm chăm sóc sức khỏe cho gần 96.054 lượt người có công.
Ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, Quảng Nam đã huy động được trên 114,8 tỷ đồng nâng cấp hoàn chỉnh 65 nghĩa trang liệt sĩ, xây 48 đài tưởng niệm và nhiều công trình ghi công liệt sĩ khác; sửa chữa, tôn tạo gần 70.000 lượt mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, quy tập hơn 700 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ; vận động được gần 30.000 tỷ đồng và Quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện tu bổ, sữa chữa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách; đã công nhận 240/144 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ (đạt 98,36%).
Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là nâng cao chất lượng công tác chăm sóc người có công cũng như việc thực hiện các chính sách đối với người có công; tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng…
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.