Quảng Ninh: Đảo Trần đang dần bừng sáng

2019-02-10 10:36:53 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) - Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hiện trên đảo đã có 15 hộ dân ra đây sinh sống theo đề án di dân ra đảo Trần từ năm 2014. Cuộc sống của người dân nơi này đang ngày càng ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc sử dụng điện.
Để cuộc sống người dân đảo Trần gần hơn với đất liền, tỉnh Quảng Ninh đã cho đầu tư, đưa điện năng lượng mặt trời ra đảo. Đây là công trình thuộc dự án cấp điện cho các cụm dân cư nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh.


Những ngôi nhà trên Đảo Trần do nhà nước xây dựng cho người dân sinh sống.

Nhằm ổn định cuộc sống người dân đảo Trần, từ năm 2017, huyện Cô Tô đã hỗ trợ cho 15 hộ dân đảo Trần 1 máy phát điện. Song do chi phí xăng dầu cao, nên điện mỗi ngày chỉ được dùng từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Bên cạnh đó, do phần lớn người dân trên đảo sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, mỗi gia đình đều phải đầu tư thêm tủ bảo quản thực phẩm, dẫn đến chi phí để sử dụng điện hàng tháng thường rất cao, trung bình mỗi tháng chi tới 1,5 triệu tiền dầu để chạy máy phát điện. Do đó, việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ giúp cuộc sống của người dân được cải thiện rất nhiều, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đồng thời, khi được nhà nước hỗ trợ điện, bà con ngư dân trên đảo có thể bảo quản hải sản tốt, đồ cấp đông sẽ đảm bảo tươi ngon, bán được giá. Đó cũng là một trong những điều kiện tốt, nhằm nâng cao đời sống người ngư dân trên đảo.


Thiết bị năng lượng mặt trời từ đất liền đã ra tới đảo.


Hiện nay, trên đảo Trần có 8 học sinh ở cấp Tiểu học và Mầm non, đây là những người chủ tương lai của đảo Trần. Trước đây chưa có điện, các em phải học trong điều kiện thiếu ánh sáng, bây giờ có nguồn điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Cô Ngần Thị Minh, giáo viên Trường học liên cấp đảo Trần, huyện Cô Tô rất phấn khởi, cô nói: Có điện năng lượng mặt trời, các cháu sẽ được hỗ trợ tốt hơn về học tập, thị lực các cháu cũng được bảo vệ tốt hơn, đồng nghĩa với việc kết quả học tập sẽ được phát triển nhiều hơn.


Các kỹ thuật viên ngành điện cùng các chiến sỹ Đảo Trần đang lắp đặt thiết bị pin năng lượng mặt trời.


Vượt qua sóng, qua gió những ngày biển động, 15 bộ pin năng lượng mặt trời được đưa ra đảo Trần trong sự hân hoan, chờ đón của người dân, cộng với sự hỗ trợ từ cán bộ, chiến sỹ trên đảo Trần, hệ thống điện năng lượng mặt trời nhanh chóng được lắp đặt cho các hộ dân, với một mong muốn chung là những người dân đảo Trần sẽ được sử dụng điện từ năng lượng mặt trời trước tết Nguyên Đán 2019. Công suất của pin năng lượng mặt trời khoảng trên 1KW, các hộ dân có thể sử dụng trong sinh hoạt với các hạng mục thiết yếu như điện chiếu sáng, máy quạt, ti vi…

Chị Nguyễn Thị Cảnh - Trưởng thôn Đảo Trần không dấu được xúc động cho biết: Chắc chắn Tết năm nay, trên đảo đã có điện, bà con sẽ được đón một cái Tết vui hơn, đầm ấm hơn Tết những năm trước, cơ sở vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần được cải thiện hơn, nhân dân càng yên tâm bám biển, bám đảo lâu dài.


Ngay sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, ánh đèn điện đã tỏa sáng trong các ngôi nhà trên Đảo.


Trong niềm vui hân hoan được sử dụng điện năng lượng mặt trời, những người dân đảo Trần lại có thêm niềm vui mới, đó là họ sẽ được dùng điện lưới Quốc gia trong một thời gian không xa nữa. Được biết sắp tới đây, công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ triển khai dự án đã được Thủ tướng chính phủ thông qua giai đoạn 2016 - 2020 về cấp điện lưới Quốc gia cho các khu vực Biển, Đảo, trong đó có đảo Trần của tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến năm 2019 và 2020 tiếp tục triển khai cấp điện lưới cho đảo Trần bằng đường cáp ngầm.


Chị em phụ nữ trên Đảo thể hiện vai trò tề gia nội trợ trong căn bếp tràn ngập ánh đèn.


Có thể nói, dự án cấp điện cho các cụm dân cư nhỏ lẻ, trong đó có những hộ dân Đảo Trần, đảm bảo mục tiêu 100% hộ dân toàn tỉnh được sử dụng điện trước Tết Nguyên Đán, đã khẳng định tính nhân văn, quan tâm đến an sinh xã hội của Tỉnh QN, không để hộ dân nào phải ở lại phía sau. Đồng thời giúp các hộ dân ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm bám biển, bám đảo, giữ vững chủ quyền Biên giới, biển đảo Quốc gia.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...