Rất nhiều người khuyết tật khó tiếp cận chính sách ưu đãi việc làm

2018-10-14 15:14:58 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mặc dù từ năm 2010 Luật về Người khuyết tật đã được thông qua và năm 2012 Chính phủ đã có Nghị định 28-NĐCP hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật Số người khuyết tật được dạy nghề có tăng đáng kể tuy vậy việc làm ổn định cho người khuyết tật vẫn vô cùng khó.

Tình trạng hiện nay hầu hết người khuyết tật làm việc chủ yếu ở những doanh nghiệp, cơ sở nhỏ và siêu nhỏ, thường xuyên phá sản giải thể, còn doanh nghiệp lớn sử dụng người khuyết tật chỉ đếm trên đầu ngón tay: Jiahsin, Chilisin, một số DN may lớn, nhưng cũng không được ổn định lâu dài, tỷ lệ bỏ việc khá cao chỉ riêng nhóm người khiếm thị thì việc làm đặc thù nên cũng khá ổn định trong cơ sở tẩm quất nhưng việc dạy nghề cũng rất khó tìm.

Điều 34 quy định Doanh nghiệp sử dụng Người khuyết tật được nhiều ưu đãi như: vay vốn lãi suất ưu đãi, miễn giảm thuế, ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng… nhưng trên thực tế thì hiếm có Doanh nghiệp được ưu đãi thực, do một số nguyên nhân:

Thứ nhất: Để được công nhận đủ điều kiện Cơ sở SXKD của NKT thì phải có 20 lao động và trên 7 người là người khuyết tật, điều này là không thể với hàng ngàn cơ sở KD nhỏ vẫn đang sử dụng NKT do tổng số nhân sự của họ thường chỉ 3 - 7 người: Cửa hàng sửa điện thoại, cơ sở mát xa khiếm thị, cơ sở làm thủ công, xưởng may gia đình, tiệm bánh, quán nhỏ, tiệm gội đầu làm tóc… nên mặc dù sử dụng NKT làm việc (có nơi dạy thành nghề) nhưng họ chẳng nhận được ưu đãi gì từ Nhà nước cả, nên khi gặp khó khăn họ giải thể hay phá sản thì NKT cũng nghỉ việc và thất nghiệp.



Xin kiến nghị Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ trực tiếp cho hàng ngàn cơ sở nhỏ và siêu nhỏ đang dạy nghề miễn phí và đang sử dụng NKT, công nhận những cơ sở nhỏ sử dụng trên 50% NKT (3/5 người, 2/3 người, 4/7 người...) những cơ sở không đủ điều kiện được công nhận chính là nơi đang sử dụng nhiều NKT nhất, mức hỗ trợ có thể theo số lượng NKT được sử dụng theo từng năm: ví dụ sử dụng 3 NKT được hỗ trợ mỗi năm 10tr/1 người x 3 người = 30 triệu hoặc 20tr/ 1 người/ năm bằng quỹ dạy nghề và việc làm hoặc theo cách khác.

Thứ hai: Những doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận là Cơ sở SXKD của NKT thì chỉ được hưởng miễn thuế TNDN, nhưng phải làm ra doanh thu thì mới có thu nhập, số thuế TNDN được miễn chẳng đủ trả lương cho NKT, và với tình trạng Doanh nghiệp nhỏ lách thuế và tiêu cực như hiện nay họ chẳng dại gì nhận gần 10 NKT để mỗi năm phải tăng vài ba trăm triệu quỹ lương, mà đi đâu xin giấy tờ gì vẫn phải chi phí ngang với Doanh nghiệp thường, chẳng có chế tài gì phạt cơ quan chức năng khi họ gây khó không ưu tiên với Doanh nghiệp NKT, vì thế DN dành riêng cho NKT được công nhận ngày càng ít đi. Những doanh nghiệp đủ điều kiện thì không nên hỗ trợ bằng tiền mặt mà hỗ trợ bằng cho thuê mặt bằng theo nguyện vọng của họ (theo Điều 34 Luật NKT), nhiều mặt bằng kinh doanh các Thành phố lớn được sử dụng lãng phí để hoang, sử dụng sai mục đích nhưng doanh nghiệp NKT cứ gửi hàng chục đơn xin nhưng chẳng cơ quan nào buồn trả lời.

Xin đề nghị Nhà nước cần có chế tài với Thủ trưởng cơ quan nào từ chối tạo điều kiện cho DN của người khuyết tật, và quy định UBND cấp Tỉnh hoặc Thành phố phải có trách nhiệm bố trí cho thuê mặt bằng cho DN NKT khi họ làm đơn xin (DN tồn tại trên 5 năm).

Vay vốn lãi suất ưu đãi cho DN NKT thì Ngân hàng Chính sách trả lời là chưa có hướng dẫn, Luật thông qua gần 10 năm nhưng DN NKT không thể vay vốn lãi suất ưu đãi, Ngân hàng CSXH trả lời DN là chỉ cho vay cá nhân NKT theo nơi cư trú, và theo Hội NKT địa phương. Về việc này chúng tôi kiến nghị Bộ Lao động thương binh và xã hội kiểm tra xem xét có đúng sự thật không? Và đã DN NKT nào được vay tiền ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách từ khi Luật ra chưa?

Còn một bất cập nữa là thủ tục thành lập Trung tâm dạy nghề dành riêng cho NKT cũng trên trời, những cơ sở nhỏ khó đủ điều kiện về quy mô nên cũng làm nản lòng nhiều người có ý định thành lập dạy nghề NKT và được Nhà nước thanh toán tiền dạy nghề, rất ít Trung tâm dạy nghề đủ điều kiện nhưng họ cũng khó khăn khi tuyển sinh, dẫn đến quỹ đào tạo việc làm không tiêu hết.

Quy định Người khuyết tật được hỗ trợ tiền học nghề tối đa 6 triệu đồng là quá ít, cơ sở dạy nghề thì xa nơi cư trú, thường chỉ nằm ở Thành phố lớn nên NKT đi học rất tốn kém tiền ăn ở sinh hoạt.

Thủ tục thành lập Trung tâm dạy nghề đang là vướng mắc lớn khiến NKT không được hỗ trợ, do khó đủ điều kiện nên nhiều cơ sở nhỏ đang đào tạo dạy nghề NKT không nhận được hỗ trợ của Nhà nước mà là từ xã hội hoặc tổ chức phi chính phủ NGO. Chúng tôi kiến nghị Bộ Lao động thương binh và xã hội sớm đơn giản hoá thủ tục thành lập Trung tâm dạy nghề cho NKT, cấp phép thành lập cho các cơ sở nhỏ để NKT được nhận tiền hỗ trợ học nghề từ Nhà nước. Hiện nay rất thiếu Trung tâm tư vấn việc làm cho NKT, tại TP HCM có duy nhất 1 Trung tâm hoạt động hiệu quả còn miền Bắc và miền Trung không có, trong khi NKT hầu hết trí tuệ kém nên khó tiếp cận thông tin việc làm, không thể làm được hồ sơ xin việc.

Để người khuyết tật sớm thực sự nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước theo đúng tinh thần Luật NKT quy định, Ngành Lao động TB và XH nên xem xét những kiến nghị trên đây của chúng tôi, và nếu những bất cập đó là đúng thì rất mong Quý cơ quan xem xét phối hợp với các Bộ Ngành giải quyết tháo gỡ.



Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00
Đang tải...