Sức hút của nghề sửa chữa ô tô
2016-12-05 16:27:31
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hiện nay trên thị trường nghề sửa chữa ô tô đang thuộc trong những nhóm nghề hot nhất. Do nhu cầu của người dân tăng cao, nguồn năng lực của thợ có trình độ cao, ít người hiểu biết và có thể sửa chữa được cho phương tiện này nên sức hút của nghề sửa chữa ô tô cũng rất lớn.
Nhưng để có thể làm tốt và gắn bó lâu dài với ngành này thì yêu cầu những học viên phải có sức khỏe tốt để có thể hoàn thành công việc mỗi ngày. Đặc thù của học nghề phù hợp với nam giới hơn, vì vậy mà ít thấy phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, người thợ phải luôn cẩn thận vì chỉ cần lơ đãng một chi tiết trong quá trình sửa chữa cũng có thể gây ra tai nạn mang hậu quả khó lường cho người sử dụng cũng như mất đi uy tín của mình.
Đối với bất cứ nghề gì cũng vậy và ngay cả nghề sửa chữa ô tô bạn muốn thành công thì học viên cần có sự yêu thích, niềm đam mê. Đây thuộc công việc khá nặng nhọc nên rất cần những học viên có tính khiêm tốn, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tha thiết yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện.
Kết thúc khóa học nghề sửa chữa ô tô, học viên phải có kỹ thuật và năng lực thực hành bậc 3/7. Học viên phải nắm được các khái niệm cơ bản, quy ước chủ yếu trong kỹ thuật sửa chữa ô tô và các thiết bị kiểm tra. Nắm vững phương pháp sửa chữa và lắp ráp các động cơ 4 kỳ và các bộ phận khác trong xe. Sử dụng đúng và thành thạo các dụng cụ thiết bị của nghề. Học phán đoán được các sự cố hư hỏng, sửa chữa và lắp ráp được các loại máy nổ, các bộ phận trong xe.
Hiện nay, các công ty, các doanh nghiệp, các gara chuyên sửa chữa ô tô đang thiếu rất nhiều lao động có tay nghề cao. Hàng năm, các Trung tâm dạy nghề tuyển sinh đào tạo nghề sửa chữa ô tô khá nhiều nhưng số lượng này chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.
Điều này được thể hiện rõ ở việc nhiều học viên dù chưa ra trường đã được mời về làm việc, các doanh nghiệp sẵn sàng trả cho lao động 4 - 5 triệu đồng/tháng và cam kết tăng lương nếu làm việc tốt. Học viên trường dạy nghề sửa chữa ô tô không chỉ được học các kiến thức về kỹ thuật mà còn được học các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp của phương Tây, kỹ năng làm việc kiểu Nhật Bản (Kaizen và 5S), kỹ năng khởi sự kinh doanh, kỹ năng xin việc,… để tăng tính cạnh tranh cho các em khi đi xin việc hay thành lập một doanh nghiệp nhỏ cho riêng mình. Sau khi ra trường, học viên được giới thiệu việc làm cũng như được hỗ trợ trọn đời về kỹ thuật và thị trường.
Số lượng ô tô ở nước ta tăng nhanh khiến cho ngành công nghiệp ô tô rất “khát” nhân lực, nhất là những kỹ thuật viên lành nghề. Thời gian đào tạo là 8 tháng. Tốt nghiệp, học viên có thể lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng cả ba phần máy, gầm, điện các loại ô tô, nhất là các xe du lịch đời mới. Nghề sửa chữa ô tô đòi hỏi người thợ phải có trình độ văn hóa tối thiểu 12/12, sức khỏe tốt, tác phong công nghiệp và chịu khó học hỏi. Tuy nhiên, chính điều này sẽ làm cho dạy nghề sửa chữa ô tô số 1 với những giáo trình và kĩ năng đào tạo cho người học những căn bản để khi ra ngoài có tay nghề và được đánh giá cao. Lương tháng cũng rất cao, tùy vào tay nghề của học viên.
Như vậy, xã hội ngày càng phát triển và hội nhập, nhu cầu sử dụng ô tô của con người ngày càng tăng cao thì nghề sửa chữa ô tô là một trong những nghề có sức hút lớn hiện nay.
Đối với bất cứ nghề gì cũng vậy và ngay cả nghề sửa chữa ô tô bạn muốn thành công thì học viên cần có sự yêu thích, niềm đam mê. Đây thuộc công việc khá nặng nhọc nên rất cần những học viên có tính khiêm tốn, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tha thiết yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện.
Kết thúc khóa học nghề sửa chữa ô tô, học viên phải có kỹ thuật và năng lực thực hành bậc 3/7. Học viên phải nắm được các khái niệm cơ bản, quy ước chủ yếu trong kỹ thuật sửa chữa ô tô và các thiết bị kiểm tra. Nắm vững phương pháp sửa chữa và lắp ráp các động cơ 4 kỳ và các bộ phận khác trong xe. Sử dụng đúng và thành thạo các dụng cụ thiết bị của nghề. Học phán đoán được các sự cố hư hỏng, sửa chữa và lắp ráp được các loại máy nổ, các bộ phận trong xe.
Sửa chữa ô tô là một trong những nghề có sức hút hiện nay (Ảnh minh họa - Internet) |
Hiện nay, các công ty, các doanh nghiệp, các gara chuyên sửa chữa ô tô đang thiếu rất nhiều lao động có tay nghề cao. Hàng năm, các Trung tâm dạy nghề tuyển sinh đào tạo nghề sửa chữa ô tô khá nhiều nhưng số lượng này chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.
Điều này được thể hiện rõ ở việc nhiều học viên dù chưa ra trường đã được mời về làm việc, các doanh nghiệp sẵn sàng trả cho lao động 4 - 5 triệu đồng/tháng và cam kết tăng lương nếu làm việc tốt. Học viên trường dạy nghề sửa chữa ô tô không chỉ được học các kiến thức về kỹ thuật mà còn được học các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp của phương Tây, kỹ năng làm việc kiểu Nhật Bản (Kaizen và 5S), kỹ năng khởi sự kinh doanh, kỹ năng xin việc,… để tăng tính cạnh tranh cho các em khi đi xin việc hay thành lập một doanh nghiệp nhỏ cho riêng mình. Sau khi ra trường, học viên được giới thiệu việc làm cũng như được hỗ trợ trọn đời về kỹ thuật và thị trường.
Số lượng ô tô ở nước ta tăng nhanh khiến cho ngành công nghiệp ô tô rất “khát” nhân lực, nhất là những kỹ thuật viên lành nghề. Thời gian đào tạo là 8 tháng. Tốt nghiệp, học viên có thể lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng cả ba phần máy, gầm, điện các loại ô tô, nhất là các xe du lịch đời mới. Nghề sửa chữa ô tô đòi hỏi người thợ phải có trình độ văn hóa tối thiểu 12/12, sức khỏe tốt, tác phong công nghiệp và chịu khó học hỏi. Tuy nhiên, chính điều này sẽ làm cho dạy nghề sửa chữa ô tô số 1 với những giáo trình và kĩ năng đào tạo cho người học những căn bản để khi ra ngoài có tay nghề và được đánh giá cao. Lương tháng cũng rất cao, tùy vào tay nghề của học viên.
Như vậy, xã hội ngày càng phát triển và hội nhập, nhu cầu sử dụng ô tô của con người ngày càng tăng cao thì nghề sửa chữa ô tô là một trong những nghề có sức hút lớn hiện nay.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Mộc Miên