Tặng quà lễ, tết đối tượng diện chính sách

2018-01-06 16:37:01 0 Bình luận
Về thực hiện tiền quà dịp 27-7 và Tết Nguyên đán, hàng năm, vào 2 dịp này, Chủ tịch nước có tặng quà theo 2 mức 400.000 đồng/người và 200.000 đồng/người cho một số nhóm đối tượng người có công...

* Tôi là thương binh hạng 2, tỷ lệ 71%. Năm 2013, tôi hưởng thêm chế độ trợ cấp nhiễm chất độc hóa học. Tôi có được hưởng các chế độ khác vào dịp lễ, tết như thương binh, bệnh binh hạng 1 không?

                    HUỲNH CÔNG TÂM (phường 8, quận 3, TPHCM)

° Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Về thực hiện tiền quà dịp 27-7 và Tết Nguyên đán, hàng năm, vào 2 dịp này, Chủ tịch nước có tặng quà theo 2 mức 400.000 đồng/người và 200.000 đồng/người cho một số nhóm đối tượng người có công gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ.

Cùng với đó, tại TPHCM, vào 2 dịp này, một số nhóm đối tượng hưởng chế độ chính sách của TP (trong đó có người hưởng lương hưu và người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội) cũng được tặng 1 phần quà từ nguồn ngân sách TP. Cả 2 nguồn quà tặng đều thực hiện theo nguyên tắc: mỗi người chỉ được nhận một suất quà.

Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 1 suất quà với mức cao nhất; trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng 1 mức quà thì được nhận 1 suất quà với mức đó. Riêng đối tượng là đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (không phải là thân nhân chủ yếu cha, mẹ, vợ, con của liệt sĩ) thì được nhận số suất quà tương ứng với số liệt sĩ được họ tộc ủy nhiệm thờ cúng.

Trường hợp người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đồng thời hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, sẽ được nhận đồng thời 2 suất quà tết của TP (1 suất quà cho người cao tuổi và 1 suất quà theo diện chính sách có công). Như vậy, ông Tâm thuộc nhiều diện chính sách, sẽ được địa phương xác định đối tượng và tặng quà theo nguyên tắc đã nêu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...