Thông tin về vụ nhà báo Trần Cường bị hành hung tại Nghệ An

2018-06-05 09:48:03 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mấy ngày vừa qua dư luận rất bức xúc việc nhà báo Trần Cường bị hành hung gây thương tích vào vùng mắt phải khi đang đi tác nghiệp. Vụ việc xảy ra gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của độc giả Tạp chí Điện tử Hòa nhập nói riêng và đa số người dân nói chung.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Giáo có dấu hiệu lấn chiếm sang thửa đất liền kề của gia đình ông Trần Văn Tâm tại xóm Đông Châu (xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Nhà báo Trần Cường cho biết: Khoảng 11 giờ trưa ngày 01/6/2018, theo kế hoạch công tác, tôi về công trình có địa chỉ nêu trên để xác minh theo đơn kiến nghị của bạn đọc gửi Tạp chí điện tử Hòa Nhập với quan điểm giúp dân hòa giải những mâu thuẫn tồn tại bấy lâu nay. Trong khi xác minh, tôi đã bị ông Nguyễn Văn Mỹ (em ruột của ông Giáo - chủ công trình) hành hung.

Theo lời khai của ông Mỹ lưu trong hồ sơ vụ việc tại Công an xã Công Thành, sau khi hỏi nhà báo Trần Cường câu: “Ai cho mi quy phim, chụp ảnh ở đây?” thì ông Mỹ đã lao vào đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu nhà báo Trần Cường.

Công trình đang xây dựng của ông Nguyễn Văn Giáo, nơi xảy ra vụ việc hành hung nhà báo Trần Cường.


Vụ việc xảy ra, theo nguồn tin báo của nạn nhân, Công an xã Công Thành đã có mặt tại hiện trường. Chiều cùng ngày, Công an xã Công Thành đã mời ông Mỹ, ông Giáo lên trụ sở lấy lời khai. Theo Thượng úy Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Công an xã Công Thành cho biết: “Sau khi nhận ra hành vi đánh, chửi bới, xúc phạm người khác là vi phạm pháp luật, ông Mỹ và ông Giáo đã thành khẩn nhận lỗi công khai với nhà báo Trần Cường tại trụ sở Công an xã. Việc nhận lỗi và xin bồi thường thiệt hại của ông Mỹ (người trực tiếp thực hiện hành vi hành hung - PV) đối với Nhà báo Trần Cường được lập thành biên bản và được lưu vào hồ sơ”.

“Biên bản thỏa thuận” do Công an xã Công Thành lập có nêu nội dung ông Mỹ xin lỗi công khai nhà báo Trần Cường


Ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch xã Công Thành cho hay: “Việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Trần Văn Tâm và gia đình ông Nguyễn Văn Giáo là có thật và xã cũng đã nhận được đơn kiến nghị của công dân. Xã đang giao cho cán bộ địa chính xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 01/6/2018, nhà báo Trần Cường có điện thoại cho tôi đề nghị cử cán bộ địa chính đi cùng xuống hiện trường để xác minh, gặp gỡ các những người có liên quan để làm rõ sự thật nhưng sáng hôm đó, cán bộ địa chính không có mặt tại trụ sở, điện thoại không liên lạc được nên sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Bản thân tôi cũng không ngờ anh em gia đình Giáo, ông Mỹ lại có hành động côn đồ như thế”. Ông Hòe thừa nhận trách nhiệm của xã là giải quyết chưa dứt điểm vụ việc và hứa sẽ chỉ đạo cán bộ địa chính làm rõ ai đúng ai sai để có hướng xử lý sớm nhất.

Đề cập đến 2 “sổ đỏ” mang tên ông Phan Trọng Dương có cùng các thông tin về số thửa, diện tích, ông Hòe cho biết: “Hiện nay trong sổ địa chính xã không lưu hồ sơ gốc của 2 “sổ đỏ” này nên không có giá trị pháp lý, cần phải thu hồi và hủy bỏ để cấp lại”.

Ban Biên tập, Công Đoàn Tạp chí Hướng nghiệp - Hòa Nhập và Tạp chí điện tử Hòa Nhập đến thăm, động viên nhà báo Trần Cường.


Trao đổi về vụ việc nhà báo Trần Cường bị hành hung trên địa bàn, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Tối ngày 01/6/2018, sau khi đọc được thông tin trên một số báo điện tử về vụ việc nhà báo Trần Cường bị hành hung tại xã Công Thành trong khi tác nghiệp, tôi đã điện thoại với nhà báo nhưng không liên lạc được. Sáng hôm sau, tôi điện thoại tiếp thì nhà báo Trần Cường nghe máy. Tôi đã hỏi nhà báo Trần Cường về nguyên nhân, hậu quả và ý kiến đề nghị. Nhà báo Trần Cường cho biết là không yêu cầu đối tượng hành hung bồi thường thiệt hại mà chỉ mong UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch xã Công Thành giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân trên tinh thần giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Tôi đã chỉ đạo UBND xã Công Thành giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo về UBND huyện trong tuần này”.

Như vậy, việc nhà báo Trần Cường về tác nghiệp xác minh vụ việc tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là hoàn toàn đúng quy trình và tuân thủ Luật Báo chí Việt Nam. Vì vậy, nhà báo Trần Cường cần được bảo vệ theo Luật Báo chí và các Luật khác có liên quan.

“Nhà báo có các quyền sau đây: a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp; b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật; c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật…”

Qua xác minh của phóng viên tại Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, ông Mỹ đã từng bị kết án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh “chống người thi hành công vụ”. Vụ án xảy ra vào đêm 27, rạng sáng ngày 28/01/2015, anh em ông Giáo, ông Mỹ sử dụng xe tải BKS: 37C-5562 vận chuyển 8.222m3 gỗ táu nhóm 2 và nhóm 7 không có giấy tờ xuất xứ nguồn gốc từ huyện Con Cuông xuôi về hướng huyện Yên Thành theo QL7A. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, ông Mỹ đã điều khiển xe tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng gây hỏng xe công vụ. Khi bị chặn được, ông Mỹ đã có hành vi chống lại lực lượng chức năng gây thương tích nhẹ.

Từ vụ án “chống người thi hành công vụ” cách đây đã hơn 3 năm cho thấy, ông Mỹ vẫn chưa chịu sửa chữa hành vi của mình
trong cách hành xử. Phải chăng, vì bản án đó quá nhẹ nên ông vẫn coi thường nhân phẩm, tính mạng của người khác?!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...