Thương binh Trần Thị Thuể cần lắm một ngôi nhà!

2017-10-18 10:46:32 0 Bình luận
Kể từ sau khi bão số 10 làm sập nhà của mình vào ngày 15/9, đến nay bà Trần Thị Thuể (68 tuổi, thương binh 4/4, ngụ tại thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) vẫn trong cảnh "màn trời chiếu đất", một thân một mình thui thủi trong túp lều tạm bợ giữa khu vườn.

Bà Trần Thị Thuể trong túp lều của mình


Chúng tôi quay lại xóm Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp lại bà Trần Thị Thuể và nhiều hộ dân có nhà bị sập trong bão số 10 vừa tròn một tháng, vào giữa tiết trời nắng đẹp, những bông hoa dại ở vùng núi đồi này giờ đang đua nhau khoe sắc như báo hiệu rằng, cuộc sống ở đây đã hồi sinh.

Vậy nhưng, nhiều căn nhà của người dân bị sập đổ vẫn chưa có điều kiện dựng lại, nhiều hộ dân trong đó còn phải nương nhờ ở tạm nhà người thân, hoặc che tạm một túp lều để có chỗ sinh sống, mặc dù họ cũng đã được nhiều tổ chức, cá nhân khắp nơi trên cả nước đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ một phần tiền của, vật chất.


Mảnh vườn của bà Trần Thị Thuể bỗng trở nên hoang lạnh


Bà Trần Thị Thuể - hộ độc thân lại là đối tượng chính sách (thương binh hạng 4/4) nên được các đoàn từ thiện quan tâm, thăm hỏi, động viên chia sẻ, hỗ trợ thêm gạo, mỳ tôm... Và tính cho đến thời điểm hiện tại, bà Thuể đã nhận được 55 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 35 triệu đồng thuộc chương trình "Mái ấm tình thương" của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ SBI miền Nam, chi nhánh Thái Nguyên tặng.


Đống đá hộc xây nhà của đồng đội cựu TNXP tặng bà Thuể với hy vọng sớm làm được nhà cho bà


Do căn nhà cũ làm bằng gỗ của bà Thuể bị sập đổ hoàn toàn, không thể tận dụng được một thứ gì ngoài làm củi, nên 5 người bạn thân cùng tuổi, cùng xã đều là cựu Thanh niên xung phong, cùng đơn vị với bà đã quyên góp được gần 2 triệu đồng, mua được 6m3 đá hộc thuê xe ô tô chở đến tận nhà tặng bà Thuể nhằm hỗ trợ xây móng làm 2 gian nhà cấp 4 để yên phận tuổi già.

Thế nhưng, đã tròn một tháng trời trôi qua, bà Thuể vẫn đang phải sống trong một túp lều che tạm bằng tấm bạt nhựa với vài chiếc cọc gỗ sơ sài, chỗ ăn uống không có, giường chõng cũng không nên bà phải trải chiếu nằm dưới nền đất, mọi sinh hoạt chỉ gói gọn trong túp lều nhỏ nằm giữa vườn.


Bà Trần Thị Thuể trong túp lều của mình


Theo một số người dân địa phương, số tiền trên tạm đủ để cho bà xây được một căn nhà cấp 4. Tuy nhiên, chưa có tổ chức, đoàn thể nào đứng ra làm nhà cho bà. Có người cho rằng, khó khăn ở chỗ là rất có thể sau khi xây nhà, số tiền có thể phát sinh, vậy ai là người dám đứng ra tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho bà Thuể nguồn kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà mà không vướng phải nợ nần.

Trao đổi với PV báo điện tử Dân Sinh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh Vũ Văn Tiến cho biết: "Đối với trường hợp của bà Trần Thị Thuể, xã đang giao cho Mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thượng đứng ra chỉ đạo, đôn đốc, bàn bạc với bà và anh em, họ hàng, con cháu bà nên xây dựng vào kiểu cách nào, thời điểm nào trên cơ sở số tiền của bà có được chứ xã không có ngân sách hỗ trợ. Bên cạnh đó xã sẽ huy động bà con, họ hàng, làng xóm giúp đỡ những ngày công".


Bà Trần Thị Thuể giữa nền nhà cũ của mình 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...