Tỉ lệ thất nghiệp giảm, riêng người tốt nghiệp đại học thất nghiệp tăng mạnh

2017-12-28 09:52:56 0 Bình luận
Chiều 26/12, Viện Khoa học lao động và Xã hội công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017. Đáng chú ý, mức thu nhập bình quân đạt 5,36 triệu đồng, tăng 162.000 đồng so với quý 2 và tăng 434.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ 2016.

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) cho biết, thị trường lao động trong quý 3 vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng lên so với quý trước.


Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) cho biết, thị trường lao động trong quý 3 vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, số người có việc làm tăng lên so với quý trước và cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành còn chậm.

Mặc dù thất nghiệp giảm nhẹ về số lượng và tỷ lệ, song tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ đại học trở lên lại tăng mạnh so với quý 2/2017. Cụ thể, quý 3/2017, cả nước có hơn 1 triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 6.800 người so với quý 2/2017 và 42.900 người so với quý 3/2016. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,21%.

Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237.000 người, tăng 53.900 người so với quý 2/2017; tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 4,51% (quý trước là 3,63%). Nhóm trình độ cao đẳng có 84.800 người thất nghiệp, tăng 1.900 người so với quý 2/2017; tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm nhẹ xuống còn 4,88% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ “trung cấp” có 95.500 người thất nghiệp, tăng 3.100 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,77%.


Thu nhập bình quân của lao động trong quý 3/2017 ở mức hơn 5,3 triệu đồng.


Theo ông Đào Quang Vinh, một trong những điểm đáng chú ý nhất của Bản tin thị trường lao động quý 3/2017 là thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng so với quý 2/2017 và cùng kỳ năm trước.

Mức thu nhập bình quân đạt 5,36 triệu đồng, tăng 162.000 đồng (3,1%) so với quý 2/2017 và tăng 434.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2016. Tính tương quan về giới, thu nhập bình quân tháng của lao động nữ vẫn thấp hơn lao động nam (5 triệu đồng so với 5,63 triệu đồng) so với quý 2/2017.

Về việc làm, số người tìm được công việc tăng lên so với quý 2/2017 và cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Cụ thể, số người có việc làm là 53,77 triệu, tăng 365,9 nghìn người (0,69%) so với quý 2/2017 và 496.900 người (0,93%) so với quý 3/2016.

Cũng trong quý 3 vừa qua, tỷ lệ lao động đang làm việc khu vực thành thị chiếm 31,9% và không tăng nhiều so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Mặc dù số lượng lao động làm công hưởng lương quý 3/2017 cao hơn quý 2/2017 (22,92 triệu người so với 22,84 triệu người) nhưng tỷ lệ lao động làm công hưởng lương giảm nhẹ từ 42,77% xuống 42, 62%.

Đáng chú ý, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng so với quý 2/2017 và cùng kỳ năm trước. Quý 3/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,36 triệu đồng, tăng 162.000 đồng (3,1%) so với quý 2/2017 và tăng 434.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2016. So với quý 2/2017, thu nhập bình quân tháng của lao động nữ vẫn thấp hơn lao động nam, 5 triệu đồng so với 5,63 triệu đồng.

Theo ông Đào Quang Vinh, số người được tư vấn giới thiệu việc làm trong quý 3/2017 là 317.404 người. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 49.285 người (chiếm 25,5% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề trong quý 3/2017 là 10.959 người (chiếm 5,7% so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp). Số người chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề trong quý 3/2017 là 177 người, bằng 1,6% so với tổng số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề.

Đánh giá về tình hình việc làm trong quý 4, ông Đào Quang Vinh cho biết, dự báo tăng trưởng GDP trong quý 4 khoảng 7,5-7,7%, cả năm có thể đạt trên 6,7% sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường lao động. Trong đó, xu hướng thành lập mới và quay lại hoạt động của các doanh nghiệp và xuất khẩu tăng do những diễn biến thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu sẽ có tác động tích cực đến nhu cầu việc làm trong một số ngành.

Theo bản tin thị trường quý 3/2017 thì trong quý 4/2017, dự báo tổng số việc làm đạt khoảng 53,9 triệu, tăng so với quý 3 ở một số ngành như: Công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo tăng 139.000; xây dựng tăng 136.000; vận tải kho bãi tăng 61.000; kinh doanh bất động sản 47.000. Một số ngành việc làm dự báo giảm như khai khoáng; việc làm trong ngành nông nghiệp không biến động nhiều.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...