Tiền đề phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

2018-01-13 12:22:00 0 Bình luận
Với quyết tâm xây dựng Hà Nội trở thành thành phố đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo, đầu năm 2017, Hà Nội chính thức thành lập Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) đổi mới sáng tạo. Đến nay, sau hơn một năm khai trương và đi vào hoạt động, Vườn ươm đã đạt được những thành tích ban đầu đáng ghi nhận.

Theo ông Vũ Tấn Cương – Giám đốc Trung tâm giao dịch CNTT – Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là thử thách đối với đơn vị. Cũng từ đây, mọi việc hoàn toàn được bắt đầu từ đầu. Để xây dựng cách thức đánh giá, tuyển chọn cho các dự án, Vườn ươm phải tiến hành cân nhắc kỹ lưỡng và cân nhắc giữa xu thế đổi mới sáng tạo của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như tư duy quản trị doanh nghiệp để từ đó tư vấn, xây dựng những mô hình sáng tạo có tính đột phá cao.


Một buổi hội thảo tại Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.


Từ thực tế này, bắt đầu từ 28 hồ sơ dự án khởi nghiệp được nộp lên, vườn ươm đã lựa chọn và tiếp nhận 17 dự án vào ươm tạo, hoàn thiện ý tưởng sản tẩm, từ 17 dự án này, sàng lọc lựa chọn 14 dự án tiềm năng và có tính thực tiễn cao để đưa vào giai đoạn bổ túc, đào tạo kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các “StarUp” Ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về CNTT, BQL vườn ươm cũng đã tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và mời các thầy, cô các giám đốc doanh nghiệp là những chuyên gia, những nhà điều hành giỏi trong nhiều lĩnh vực để các “StarUp” có sự trau dồi, cập nhật thêm các kiến thức thực tế. Chính nhờ những sự chuẩn bị kỹ càng này, đến nay, sau hơn một năm khai trương và đi vào hoạt động, Vườn ươm đã thu được những thành tích ban đầu đáng ghi nhận.

Theo đó, sau hội nghị xúc tiến đầu tư đợt I do vườn ươm tổ chức đã có 7/ 14 dự án thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiện đã có 4 dự án chính thức đàm phán với các nhà đầu tư. Trong đó, một số dự án thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng động như: dự án “ứng dụng CNTT phân loại rác từ đầu nguồn”; dự án “Live CRM”; “Ứng dụng giáo dục học dễ”, “Sàn thương mại điện tử đại lý bán hàng online theo mô hình nhân bản hạt nhân”, “Hệ sinh thái quản lý bán hàng - giao hàng”...

Vạn sự khởi đầu nan, bước qua năm đầu gặt hái thành công, năm mới 2018 và những năm tiếp theo vườn ươm sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thủ đô Hà Nội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...