Tiền Giang: Tập trung rà soát giải quyết tồn đọng chính sách người có công

2017-04-26 14:33:41 0 Bình luận
Trong những năm qua, Tiền Giang là một trong những địa phương của cả nước luôn triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tỉnh đang quản lý 123.809 đối tượng người có công, hiện còn trên 1.000 không còn giấy tờ theo quy định để giải quyết chế độ, Tiền Giang đang tập trung rà soát, xem xét giải quyết sớm những trường hợp đủ điều kiện.

Năm 2016, Sở Lao động TB&XH đã hoàn tất các thủ tục để trình Trung ương xét tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 02 đợt với số lượng 281 mẹ, nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh lên 5.820 mẹ - có 421 mẹ còn sống.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã thẩm định hồ sơ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để giải quyết chế độ cho 67 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Nâng tổng số người được hưởng chế độ chất độc hóa học của tỉnh lên 1.860 người. Công nhận 234 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...


Tỉnh Tiền Giang tổ chức trao và truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng


Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Người có công – Bộ Lao động TB&XH về triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Sở Lao động TB&XH Tiền Giang đã nghiệm thu phiếu điều tra ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với 48.785 phiếu.

Nhìn chung công tác xác nhận hồ sơ BMVNAH đạt kết quả tốt, hiện còn khoảng 200 hồ sơ, các địa phương đang hoàn thiện để đề nghị xét đợt cuối. Đây là các trường hợp phức tạp như sai tên tuổi so với hồ sơ gốc, không thể xác minh liệt sĩ là con độc nhất... Công tác xác nhận giải quyết chế độ với người hoạt động kháng chiến chưa lập hồ sơ thuộc diện như các dạng ung thư theo quy định, bệnh tiểu đường nhẹ lâu ngày tái phát nặng, một số trường hợp mất, thiếu giấy tờ...

Căn cứ Thông tư 16/2014/TT- BLĐ-TB&XH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn nội dung thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng tỉnh đã xác nhận thêm được nhiều đối tượng hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đầy. Mặt khác thực hiện các hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH và Cục Người có công về chế độ trợ cấp cho trường hợp đã hưởng thương binh tù đầy có vết thương thực thể hoặc không có vết thương thực thể mà đã lập hồ sơ hưởng chế độ trước ngày 01/01/1995 thì được truy lĩnh trợ cấp hàng tháng từ 1/9/2012 đã tạo sự phấn khởi cho người thụ hưởng.


Đoàn người có công tỉnh Tiền Giang ra thăm Lăng Bác và Thủ đô Hà Nội


Đến nay, Tiền Giang còn khoảng trên 1.000 trường hợp không còn giấy tờ theo quy định. Để giải quyết chế độ cho những người hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đày không còn giấy tờ, Sở Lao động TBXH đã phối hợp với Hội Cựu tù kháng chiến tỉnh, Công an tỉnh có kế hoạch liên ngành tổ chức thực hiện việc lập danh sách cung cấp cho ngành công an có trích lục hồ sơ để làm căn cứ xem xét xác nhận.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...