Tiếp tục hoàn thiện chính sách để chăm lo tốt hơn đời sống người có công

2017-11-16 14:46:53 0 Bình luận
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đã nhấn mạnh điều này tại buổi tiếp Đoàn đại biểu người có công (NCC) tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Đoàn ra viếng Lăng Bác và tham quan Thủ đô Hà Nội vào sáng nay ngày 16/11.

Thứ trưởng tặng quà cho các thành viên trong đoàn.


Báo cáo với Thứ trưởng về chuyến đi của Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và công tác chăm sóc NCC, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua, ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, đến nay, tổng số người có công là 49.852 người, (trong đó có 2.177 mẹ, còn sống 257); 15.314 Liệt sĩ, 54 tập thể và 49 cá nhân anh hùng LLVTND; 6.496 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 88 bệnh binh; 8.904 người có công giúp đỡ cách mạng; 2.297 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chât độc hóa học. Số người hưởng trợ cấp thường xuyên là 12.119 người.

Về hỗ trợ nhà ở cho người có công: từ năm 1992 đến nay đã xây dựng và sửa chữa hơn 10.000. Riêng hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/TTg giai đoạn I thực hiện được 1757 căn (xây mới 1.230 căn, kinh phí 49,2 tỷ đồng và sửa chữa 527 căn, kinh phí 10,54 tỷ đồng).

Hiện nay tỉnh đang triển khai giai đoạn 2 là 5.572 căn (xây mới 3.114 căn và sửa chữa 2.458 căn). Trong thời gian tới sẽ tập trung rà soát, đề nghị công nhận 16 trường hợp (06 liệt sĩ và 10 thương binh) theo quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 13 NTLS (tỉnh 01, huyện, thị xã: 09, xã: 03) với tổng số 10.949 mộ; có 17 nhà bia ghi tên LS; 06 đài, bia tưởng niệm...

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.


Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng tặng Thứ trưởng bức tranh sơn mài.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những công lao, đóng góp của các thế hệ người có công với cách mạng của tỉnh Sóc Trăng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời biểu dương những thành quả đã đạt được trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những gia đình đối tượng có công của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Phát biểu động viên và chia sẻ với Đoàn đại biểu Người có công tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Đất nước ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đã có hàng triệu người con ưu tú hy sinh thân mình cũng như một phần cơ thể cho nền độc lập dân tộc. Đảng, Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm tới các đối tượng NCC. Những chính sách ưu đãi đã thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước chăm sóc tới đời sống vật chất và tinh thần của NCC. Mặc dù vậy, so với những hy sinh, cống hiến cũng chỉ bù đắp phần nào, làm vơi đi một phần những mất mát, hy sinh to lớn... Thời gian qua, cùng với chính sách mới được sửa đổi, Đảng, Nhà nước tiếp tục điều chỉnh chính sách cho phù hợp với các đối tượng NCC. Với mục tiêu phấn đấu nâng cao đời sống của người có công ngày một tốt hơn, thời gian tới, Bộ LĐ-TBXH tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách nhằm nâng cao đời sống cho những NCC.


Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn.


Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã trao tặng quà và gửi lời chúc chuyến đi của Đoàn vui khỏe, an toàn, thành công tốt đẹp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...