TPHCM khẩn trương chấm thi THPT Quốc gia 2016

2016-07-08 14:42:52 0 Bình luận
Dự kiến, các hội đồng thi ở TP HCM sẽ hoàn thành công tác chấm thi THPT Quốc gia 2016 trước thời hạn quy định.
Sáng 8/7, Hội đồng thi Trường Đại học Sư phạm Thành phố dành cả buổi sáng để tập huấn cho cán bộ chấm thi, đồng thời thảo luận đáp án, đặc biệt là với các môn xã hội. Buổi chiều, công tác chấm thi chính thức bắt đầu.
 
Theo dự kiến, cụm thi này sẽ kết thúc công tác chấm thi vào ngày 18/7. Sau đó, trường sẽ dành thêm 2 ngày để dò điểm và chuyển kết quả ra Bộ Giáo dục – Đào tạo theo đúng quy định.


TPHCM khẩn trương chấm thi THPT Quốc gia 2016

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên thường trực Hội đồng thi Trường Đại học Sư phạm Thành phố cho hay, điểm đổi mới trong năm nay là nhà trường tăng cường công tác chấm kiểm tra.

Theo đó, việc chấm kiểm tra sẽ được thực hiện song song với chấm chính thức để kịp thời xử lý nếu có những trường hợp cần điều chỉnh hoặc cần thống nhất trong hội đồng nhằm đảm bảo cao nhất quyền lợi cho thí sinh. Cùng với đó, nhà trường cũng rất quan tâm đến mặt cơ sở vật chất để đảm bảo tính nghiêm túc cho công tác chấm thi.
 
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, các cụm thi tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất công tác chấm thi nhằm đưa ra kết quả khách quan nhất
 
Trước đó, ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, các cụm thi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành rọc phách, kiểm tra sơ bộ bài thi và bắt đầu công tác chấm thi. Dự kiến, các hội đồng thi sẽ hoàn thành công tác chấm thi trước thời hạn quy định.
 
Từ ngày 5/7, 3 cụm thi thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đã khẩn trương chuyển bài thi các môn tự luận cho bộ phận rọc phách. Bài thi trắc nghiệm sau khi kiểm tra sơ bộ cũng được chuyển đến các hội đồng chấm thi. Công tác chấm thi được các hội đồng thi triển khai từ ngày 6/7.
 
Năm nay, các cụm thi thuộc Đại học Quốc gia TP HCM phụ trách chấm bài cho khoảng 55.000 thí sinh. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ và nhờ Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố hỗ trợ giáo viên, giữa các trường thành viên trong đại học này cũng có sự điều phối cán bộ chấm thi.
 
Cụm thi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố sẽ phụ trách chấm thi các môn thuộc khối xã hội như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Các trường đại học thành viên khác sẽ phụ trách chấm thi các môn tự nhiên, trắc nghiệm.
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cho hay: “Việc chấm thi năm nay về cơ bản không thay đổi nhiều so với năm 2015. Tuy nhiên, với bối cảnh chung là số lượng thí sinh của từng cụm thi chia nhỏ ra hơn công tác chấm thi sẽ hoàn tất sớm hơn. Chúng tôi dự đoán công tác chấm thi tại các hội đồng thi của các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố sẽ kết thúc trong khoảng từ ngày 15 cho tới ngày 18/7 tới”.
 
Trong khi đó, từ ngày 2/7, cụm thi Trường Đại học Sư phạm Thành phố đã tiến hành rọc phách bài thi. Năm nay, hội đồng thi này phải chấm trên 55.500 bài thi các môn tự luận và hơn 39.000 bài thi trắc nghiệm.
 
Để đảm bảo đủ cán bộ chấm thi, cùng với 100 giảng viên cơ hữu, nhà trường còn huy động thêm 420 giáo viên trung học phổ thông từ nguồn của Sở Giáo dục – Đào tạo để chấm các môn tự luận.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...