Trên 900.000 thí sinh bắt đầu dự thi trung học phổ thông quốc gia

2018-06-25 09:27:46 0 Bình luận
Sáng nay, ngày 25/6, trên 900.000 thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút, theo hình thức thi tự luận.

Ngay từ sáng sớm, phụ huynh và thí sinh đã có mặt ở trường thi. Thí sinh Minh Anh, điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, cho biết em đã dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị đến trường thi.


Vừa nhìn con đi vào trường thi, mẹ Minh Anh vừa cho biết cả hai mẹ con phải đi sớm vì sợ lỡ xảy ra sự cố trên đường con sẽ muộn thi.

Đây cũng là tâm lý chung của hầu hết thí sinh và phụ huynh khi đây là buổi thi đầu tiên của kỳ thi được đánh giá là quan trọng nhất sau suốt 12 năm đèn sách của các em. Kỳ thi có hai mục đích, vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa lấy kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có 925.753 thí sinh đăng ký dự thi tại 2.144 điểm thi trên toàn quốc.

Chiều ngày 24/6, các thí sinh đã đến làm thủ tục tại các điểm thi.

Thống kê của Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia cho thấy, tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi trên toàn quốc là 912.652 em, đạt tỷ lệ 98,58% trên tổng số thí sinh đăng ký.

Như vậy, vẫn còn trên 13.000 em chưa đến làm thủ tục dự thi trong buổi chiều ngày hôm qua. Theo Quy chế thi, các thí sinh còn được tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi vào sáng nay.

Về cơ bản, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 được giữ ổn định như năm 2017 với 5 bài thi, gồm ba bài thi độc lập Toán, Văn, Ngoại ngữ, và hai bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên. Trong đó, ba bài thi độc lập là các bài thi bắt buộc, thí sinh được chọn thi một trong hai hoặc cả hai bài thi tổ hợp.

Tuy nhiên, kỳ thi vẫn có 6 điểm mới cơ bản.

Thứ nhất là nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 (năm 2017 đề thi chỉ trong chương trình lớp 12), chủ yếu là lớp 12. Đề thi cũng sẽ được phân hóa cao hơn so với năm 2017.

Thứ hai là nếu thí sinh đã đăng ký dự thi cả bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thì phải thi đầy đủ cả hai bài thi này mới được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thứ ba
là thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút (năm 2017 là 20 phút). Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều chỉnh này phù hợp với thực tế, vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh các bất cập có thể xảy ra.

Thứ tư là điểm thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân thay vì làm tròn đến 0,25 như các năm trước.

Thứ năm
là mỗi thí sinh chỉ có duy nhất một phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thứ sáu là việc phát đề thi sẽ theo sơ đồ in sẵn, tránh trường hợp giám thị ưu tiên chọn đề để phát cho thí sinh.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến hết ngày 27/6.

Sau buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, buổi chiều các em sẽ làm bài thi môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Đây cũng là năm thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thi môn Toán theo hình thức mới này./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...