Trực Ninh (Nam Định): Điểm sáng phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”

2017-05-11 15:54:01 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” gắn với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua tại địa phương, trở thành điểm sáng đáng được ghi nhận của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.

Đây là năm học thứ tư ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Công văn số 474/CV-HU ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”. Ngay sau khi được phát động, phong trào thi đua này đã được Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban Thường vụ huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện xây dựng thành kế hoạch cụ thể từng năm học, tổ chức thực hiện bằng các hoạt động, việc làm thiết thực, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, đều khắp. Các trường học đều tổ chức tốt việc học tập, làm theo lời Bác với nhiều nét mới và cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Các thầy, cô giáo chú trọng việc dạy chữ gắn với dạy người, dạy nghề, phát triển giáo dục toàn diện. Các cấp học, ngành học tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội, đào tạo các thế hệ học sinh có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kỷ luật, có ý chí, nghị lực vượt khó, có kỹ năng sống tốt, biết trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử, quyết tâm làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại.


Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”


Ngành GD&ĐT huyện cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Trực Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với phong trào thi đua “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” đã được triển khai từ các năm học trước, nội dung “học tâp, làm theo” đều được cụ thể hóa, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, gắn với việc rèn luyện “5 phong cách nhà giáo Trực Ninh” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đã tạo nên nét riêng biệt, độc đáo, hấp dẫn trong phong trào thi đua chung tại địa phương. Đến nay, các nội dung thi đua học tập, làm theo lời Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên hàng ngày của các cấp học, ngành học, của mỗi chi bộ, nhà trường, mỗi cán bộ đảng viên và từng giáo viên, học sinh.

Với 100% đoàn viên, thanh niên, đội viên ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”, từ đầu năm học đến nay, ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh đã tổ chức nhiều việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Điển hình là các hoạt động: Thi kể chuyện, vẽ tranh về Bác Hồ, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, viếng Lăng Bác, báo công tại quê Bác, tham quan, tìm hiểu Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc, tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa, nói chuyện chuyên đề về lịch sử truyền thống; phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập ủng hộ thiếu nhi miền núi, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hang say tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi cho mỗi học sinh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và phòng chống các loại tệ nạn xã hội.


Ông Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trao thưởng cho cho những học sinh giỏi đạt thành tích cao.


Có thể nói phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là đã góp phần tạo nên bước đột phá về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhờ vậy, năm học 2016 - 2017, toàn huyện đã có gần 1.000 học sinh các cấp học đạt thành tích cao ở các kỳ thi phong trào, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của huyện Trực Ninh tiếp tục giữ vững vị trí tốp dẫn đầu toàn tỉnh với 88 học sinh đạt giải (gồm 3 giải Nhất, 22 giải Nhì, 41 giải Ba, 22 giải Khuyến khích) giành giải Nhất toàn đoàn. Khối các trường THPT, Trung tâm GDTX của huyện đã có 93 học sinh đạt giải (tăng 3 giải so với năm học trước, gồm 27 giải Nhì, 32 giải Ba, 32 giải Khuyến khích). Tham dự liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học cấp tỉnh với chủ đề “Trải nghiệm - Sáng tạo”, huyện Trực Ninh có 5/5 nội dung dự thi đều đoạt giải, trong đó có một giải Xuất sắc, một giải Nhất, ba giải Nhì. Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, huyện Trực Ninh có 41 học sinh đạt giải (gồm 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 8 giải Ba, 23 giải Khuyến khích), cấp toàn quốc có 4 học sinh đạt giải (3 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích). Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 10 học sinh đạt giải, trong đó em Đoàn Hồng Minh, học sinh lớp 9 Trường THCS Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định chọn tham dự cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh toàn quốc…


Ông Đặng Xuân Hữu, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ tổng kết phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”.


Ngoài ra, đoàn học sinh huyện Trực Ninh còn tham dự kỳ thi toán thành phố Hà Nội mở rộng (HOMC) với các nội dung làm bài tự luận trên giấy bằng tiếng Anh, kết quả đã có 4/5 học sinh dự thi đạt giải (gồm 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). Đây cũng là năm học thứ ba liên tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh tổ chức đạt kết quả cao cuộc thi Khoa học kỹ thuật với nhiều dự án có tính ứng dụng cao dành cho học sinh trung học với sự tham gia của các nhóm học sinh từ 26 trường THCS trên địa bàn toàn huyện. Tham dự cuộc thi này ở cấp tỉnh, huyện Trực Ninh đã có 3 dự án đạt giải, đạt giải Nhất toàn đoàn.

Với kết quả nổi bật của phong trào thi đua “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” và thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017, ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh đã được Ban chỉ đạo huyện đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tuyên dương 16 tập thể, 21 cá nhân điển hình. Trong đó tiêu biểu nhất là: Trường Mầm non B Trực Đại, Trường Tiểu học Trực Cường, Trường THCS Đào Sư Tích; các học sinh Võ Tùng Lâm (lớp 9 Trường THCS Trực Cường), Nguyễn Minh Phúc (lớp 9 Trường THCS Trực Tĩnh), Nguyễn Trâm Anh và Đoàn Hồng Minh (lớp 9 Trường THCS Đào Sư Tích); các cô giáo Bùi Thị Lan, Vũ Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Nhàn, Tăng Thị Quyên và thầy giáo Nguyễn Gia Thiệm (Trường THCS Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...