Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Trao bằng tốt nghiệp cho 1.106 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân và khai giảng năm học 2018 - 2019

2018-09-15 09:31:15 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và khai giảng năm học 2018 - 2019. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Đại sứ quán các nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Mozambique; hiệu trưởng trường đại học tại CHDCND Lào, giám đốc công ty tại Nhật Bản, điều phối viên hợp tác quốc tế Đan Mạch; đại diện một số cơ quan, đơn vị, trường đại học, trường cao đẳng của tỉnh Nam Định, Hà Nam; đại diện lãnh đạo một số địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình; các cựu giáo chức và đông đảo cán bộ viên chức, học viên, sinh viên (HVSV) Trường Đại học Y Dược Thái Bình.


Nhà giáo Nhân dân-PGS-TS Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng nhà trường trao Bằng tốt nghiệp loại giỏi cho sinh viên tiêu biểu.


Năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có 6.392 HVSV là con em của 20 dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành trong cả nước, 413 lưu học sinh của các nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Mozambique. Nhà trường có 545 cán bộ, giảng viên, trong đó có 385 giảng viên, có 2 giáo sư, 16 phó giáo sư, 3 Nhà giáo nhân dân, 16 Nhà giáo ưu tú, 11 Thầy thuốc ưu tú, 18 giảng viên cao cấp, 67 giảng viên chính, 31 tiến sĩ, 207 thạc sĩ, 15 bác sĩ chuyên khoa cấp II và 11 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học trên 86%. Ngoài ra, nhà trường còn có hơn 300 giảng viên thỉnh giảng tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở thực hành tuyến trung ương, tuyến tỉnh.


Trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa.


Nhà trường đã triển khai thực hiện đúng tiến độ “Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) của Bộ Y tế nhằm đổi mới chương trình đào tạo ngành y khoa năm thứ nhất gắn với chuẩn đầu ra. Đồng thời, tổ chức đào tạo theo hình thức niên chế cho các khối từ năm thứ tư trở đi, các ngành từ năm thứ nhất đến năm thứ ba và các khóa của Y học dự phòng, Y tế công cộng đào tạo theo tín chỉ. Nhà trường thực hiện chủ trương tăng cường phối hợp với các cơ sở thực hành trong, ngoài tỉnh; nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi thi; đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục; tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ chương trình đào tạo.


Các nhà tài trợ trao tặng học bổng cho sinh viên năm thứ nhất và nữ sinh tiêu biểu vượt khó.


Năm học 2017 - 2018, nhà trường có tổng số 1.128 sinh viên cuối khóa thuộc các ngành đào tạo từ bác sĩ y khoa đến cử nhân đại học điều dưỡng. Các sinh viên hoàn thành khóa học đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức từ tháng 6/2018. Kết quả, có 1.106 sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp bậc đại học, nổi bật là 471 bác sĩ y đa khoa (6 năm, có 32 lưu học sinh Lào, Campuchia), 83 bác sĩ y học cổ truyền (6 năm), 73 bác sĩ y học dự phòng (6 năm), 52 dược sĩ đại học (5 năm), 98 cử nhân điều dưỡng (4 năm), 47 cử nhân y tế công cộng (4 năm, có 2 lưu học sinh Campuchia)… Xếp hạng tốt nghiệp, có 47,1% số sinh viên đạt loại khá, giỏi và xuất sắc; 52,9% sinh viên đạt loại trung bình và trung bình khá. Nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cho 34 lưu học sinh nước ngoài là bác sĩ, cử nhân tân khoa về nước nhận nhiệm vụ.


Các đại biểu về dự lễ tốt nghiệp và khai giảng năm học mới.


Ở bậc đào tạo sau đại học, nhà trường đã tổ chức thi tốt nghiệp, bảo vệ luận án, luận văn tốt nghiệp cho 170 học viên đều đạt loại khá, giỏi và xuất sắc. Trong đó gồm 3 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, 33 thạc sĩ chuyên ngành, 72 bác sĩ chuyên khoa (cấp II, cấp I), 3 bác sĩ nội trú; 59 chuyên khoa I (hệ tập trung theo chứng chỉ) của tỉnh Sơn La và Nghệ An. Tháng 8/2018, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) công bố quyết định công nhận và trao “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục”.

Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các sinh viên thủ khoa; trao 25 suất học bổng của các nhà tài trợ tặng cho sinh viên năm thứ nhất và nữ sinh tiêu biểu vượt khó; công bố quyết định công nhận tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đại học cho 1.106 sinh viên và trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cho các sinh viên tiêu biểu. Ban Tổ chức, Đoàn thanh niên, Phòng Hành chính & Công tác Chính trị nhà trường cùng các cán bộ, giáo viên, sinh viên, lưu học sinh các nước bạn đã trình diễn một chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc, được tập luyện, dàn dựng công phu.


Đánh trống khai trường 


Nhà giáo nhân dân-PGS-TS Hoàng Năng Trọng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường. Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã phát biểu chúc mừng thành tích của nhà trường và mong muốn Trường Đại học Y Dược Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 50 xây dựng và phát triển, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...