Truy tố “gia tộc ma túy” khủng ở TP HCM

2017-02-07 15:04:49 0 Bình luận
“Gia tộc ma túy” Quang nhóc cùng mẹ ruột cung cấp ma túy chủ lực cho nhiều đối tượng và dân chơi ở TP HCM. Chỉ trong 1 tháng Quang đã bán cho một tay em hơn 1,5 tỉ đồng ma túy.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Minh Hiếu (SN 1990, ngụ quận Tân Bình, TP HCM), Nguyễn Huỳnh Đoan Trang (SN 1993, quê Tây Ninh), Huỳnh Tấn Quang (SN 1991, tự Quang nhóc), Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1968, mẹ Quang nhóc) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
 
Liên quan đến vụ án, 4 đồng phạm khác cũng bị truy tố gồm: Dương Duy Hiển (SN 1990, ngụ quận Bình Tân), Lê Hoàng Ngọc Phương (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp), Hoàng Tuấn Linh (SN 1990, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Chương (SN 1982, ngụ quận Bình Tân)
 

Ngô Minh Hiếu lúc bị bắt vẫn phê ma túy
 
Ngày 11-11-2014, tại khu vực phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C45) đã bắt quả tang Hiếu, Trang và Hoàng Tuấn Linh có hành vi mua bán ma túy. Các trinh sát thu giữ 3 gói tinh thể màu trắng (344,5 g), 256 viên nén màu vàng (sau giám định đều có thành phần ma túy). Tiến hành khám xét nơi ở của 3 đối tượng, công an thu được 9 gói ni lông đựng các viên nén màu vàng và gần 600 triệu đồng.
 
Từ lời khai của Hiếu và đồng phạm, công an đã khám xét nơi ở của Dương Duy Hiển, thu giữ 1 gói đựng chất tinh thể màu trắng.
 
Tại công an, Ngô Quang Hiếu khai nhận, từ tháng 10-2014 đến khi bị bắt, đã mua 9.000 viên thuốc lắc (tổng trọng lượng 2,34 kg), 50 g ma túy đá và 300 g hàng khay (ma túy chất lượng kém) của mẹ con Nguyễn Thị Thanh Phượng, Huỳnh Tấn Quang. Tiến hành khám xét nhà Quang, Phượng, Chương, công an thu giữ 93 viên thuốc lắc, 70,7 g ma túy.
 

Tang vật trong vụ án ma túy do Quang nhóc cầm đầu
 
Theo Bộ Công an, Ngô Minh Hiếu là đối tượng nghiện ma túy và chung sống với Nguyễn Huỳnh Đoan Trang từ năm 2012 tại một chung cư trên địa bàn quận Thủ Đức (TP HCM). Đến tháng 4-2014, Trang bỏ học để giúp Hiếu thực hiện hành vi buôn bán ma túy.
 
Nguồn ma túy Hiếu lấy từ bà trùm Đỗ Thị Lý (SN 1956, đã bị bắt trong một vụ án khác). Đến đầu tháng 10-2014, Hiếu lấy “hàng” của nhà Huỳnh Tấn Quang. Sau đó, Hiếu phân nhỏ bán cho Dương Duy Hiển, Hoàng Tuấn Linh, Nguyễn Hoàng Chương và nhiều “đại lý” khác.
 
VKSND Tối cao xác định số ma túy Hiếu của Quang với giá hơn 1,5 tỉ đồng. Sau khi lấy “hàng” từ Hải Phòng, Quang cất trong phòng ngủ của mẹ và nhờ mẹ đem hàng sang nhà mình khi có khách mua.
 
Hiển cùng Chương mua của Hiếu 350 g ma túy đá và 100 viên thuốc lắc với giá 287 triệu đồng. Linh mua của Hiếu 125 g ma túy đá và 400 viên thuốc lắc; Chương mua từ Hiển 12 lần với 65 g ma túy đá và 100 viên thuốc lắc.
 
Lời khai của các bị can phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu điều tra. Trong đường dây ma túy này, Hiếu, Trang, Quang, Phượng, Hiển, Phương bị truy tố ở điểm e, khoản 4, điều 193 BLHS với khung hình phạt lên đến tử hình. Riêng Chương và Linh với hành vi mua bán số lượng ít hơn nên bị truy tố ở khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...