Tuần lễ thường niên Việc làm cho người khuyết tật tại châu Âu

2018-11-27 16:01:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, các nước châu Âu đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 22 về việc làm cho người khuyết tật (NKT). Ở những nước này đều có chính sách khuyến khích NKT tìm được việc làm phù hợp và bắt buộc các DN phải tuyển dụng một tỷ lệ nhất định NKT vào DN của mình.

Theo tờ Người Paris, tại Pháp, một bộ luật có từ năm 2005 bắt buộc các doanh nghiệp có nhiều hơn 19 nhân công phải có ít nhất 6% tổng số nhân công là NKT. Tất nhiên, có những ngành rất khó sử dụng tới ngần ấy NKT. Thế nhưng Luật là Luật. Nếu không đạt được tỷ lệ 6% bắt buộc ấy, luật cho phép bỏ tiền ra mua lại chỉ tiêu của những doanh nghiệp khác có số NKT nhiều hơn 6% tổng số nhân công.


Tình yêu giống như liều thuốc duy nhất đã giúp Robin Cavendish (Andrew Garfield) vượt lên được khuyết tật của bản thân, sống hạnh phúc và trở thành nhà hoạt động vì quyền lợi của những bệnh nhân bại liệt.


Luật quy định, đối với mỗi NKT được DN tuyển dụng vào làm việc lâu hơn 6 tháng, thì chủ DN được nhà nước hỗ trợ tối đa 3.000 Euro. Nếu DN lại bỏ công đào tạo người đó thành nghề nữa thì nhận thêm được từ 3.000 đến 4.000 Euro. Nói tóm lại: Luật của Pháp dùng tiền vừa bắt ép, vừa khuyến khích DN tạo công ăn việc làm cho NKT.

Theo thống kê, khoảng 85% người lao động tàn tật là do tai nạn hay bệnh tật, chứ không phải do bẩm sinh. Một kỹ sư không may phải ngồi xe lăn thì cũng vẫn là kỹ sư, kiến thức và kinh nghiệm vẫn vậy.

Tờ Tiếng vang viết rằng, trong nhà máy sản xuất động cơ máy bay Safran, việc gặp kỹ sư hay thợ máy tàn tật là chuyện khá bình thường. Những người tàn tật nhìn một cái biết ngay, nhưng số lượng NKT chỉ chiếm một số lượng nhỏ. Nhiều người có những khiếm khuyết như: kém tai, kém mắt hay tự kỷ vẫn làm việc trong nhà máy sản xuất lốp xe hơi Michelin. 7,2% số nhân công làm việc trong nhà máy Michelin là người tàn tật, tức là khoảng 1 ngàn người, vượt xa tỷ lệ bắt buộc 6%.

Tuy nhiên, tờ báo cũng cho biết thêm, vẫn có khoảng 8% doanh nghiệp Pháp chấp nhận bỏ tiền ra mua chỉ tiêu, chứ không thuê người tàn tật.

Một lý do làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở người tàn tật cao gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp chung là vì trình độ học vấn. Chỉ có khoảng 1/4 tổng số người tàn tật có bằng tốt nghiệp phổ thông. Các nước châu Âu động viên người tàn tật học nghề bằng nhiều cách.

Ví dụ như tại Đức, trước tiên vào học nghề, mỗi người tàn tật đều được hỏi thích làm nghề gì, và có thể làm gì, sau đó trường dạy nghề mới tùy theo mức độ khuyết tật của từng người để dạy cho họ học nghề đó. Các trường đại học và dạy nghề buộc phải lắp đặt những thiết bị giúp học sinh tàn tật di chuyển dễ dàng hơn, nghe nhìn dễ dàng hơn, khi cần sẽ có người phiên dịch dịch bài giảng ra ký hiệu ngôn ngữ để người tàn tật dễ hiểu... Điều này nhằm giúp NKT có một nghề, có thể sống độc lập và tự tin hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...