Uống để "chết": Nước uống đóng chai từ nghĩa địa

2016-05-12 22:25:18 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, chạy dọc các khu mộ và kênh mương chứa nước thải, không ai nghĩ người ta có thể sản xuất nước tinh khiết xung quanh đây.
Sức ép của đô thị hóa đang dần khiến cho các khu dân cư ngày càng gần hơn với nghĩa địa, thức ăn, nước uống thì lại ngày càng gần hơn với những ngôi mộ. Một số cơ sở sản xuất nước uống đóng tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì chỉ nằm cách nghĩa địa tưởng chừng vài chục bước chân. Đây là các cơ sở chuyên phân phối nước sạch tinh khiết.

Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, chạy dọc theo các khu mộ và kênh mương chứa nước thải, chắc chắn không ai nghĩ rằng người ta có thể sản xuất nước tinh khiết tại nơi đây.


Đây là khu nghĩa địa gần ngay xát các cơ sở sản xuất nước đóng chai tinh khiết tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội


Tại cơ sở sản xuất nước sạch Trung Anh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, sự tinh khiết cần có lại xát ngay nhà vệ sinh và thức ăn thừa vứt vương vãi.

Vị trí của bể lọc nước được bủa vây bởi những thứ mất vệ sinh nhất, thế nhưng cơ sở này vẫn rất đông khách.

Đầu tháng 11 năm 2015, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Đại Dương ở thôn Châu Tử (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vì đã vi phạm quy định vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại cơ sở sản xuất nước uống Đại Dương những chiếc bình đã qua sử dụng được vứt bừa bãi ngay cửa ra vào, bên cạnh là dòng nước thải lênh láng hoà quện với đất bẩn. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất ra loại nước uống tinh khiết cho người tiêu dùng đều được đặt trong căn nhà tăm tối, ẩm thấp với khoảng diện tích hơn 20m².

Cơ sở sản xuất nước sạch Trung Anh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cũng không kém phần long trọng. Dòng nước đầu vào đục ngầu. Bể lắng, bể lọc có rêu xanh bám đầy. Trong khi đó, cơ sở này cách khu nghĩa địa địa phương chưa đến 1km. Chủ cơ sở khẳng định, việc sử dụng nước giếng khoan để lọc nước được thực hiện hơn 5 năm nay.

Nguy hại hơn, mặc dù môi trường ẩm ướt, hôi hám mà đây mà cũng là khu vực… vệ sinh của chó mèo.


Với công suất hàng chục bình, hàng trăm bình thì mỗi ngày hàng nghìn lít nước được sản xuất ra mang mác là "nước sạch đóng chai tinh khiết" với giả rẻ bất ngờ.

Đáng nói, huyện Thanh Trì trước đây còn là nơi có nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, với công suất hàng chục bình, hàng trăm bình thì mỗi ngày hàng nghìn lít nước được sản xuất ra mang mác là "nước sạch đóng chai tinh khiết" với giả rẻ bất ngờ.

Theo quy định của Bộ Y tế, những cơ sở sản xuất nước đóng chai tinh khiết phải tuyệt đối tránh xa các khu vực như: nghĩa trang, trại chăn nuôi, khu vực xử lý nước thải. Bởi nguồn nước ở đó có thể chứa các chất như: Asen, chì, thủy ngân. Khi sử dụng, con người có thể mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước như: viêm màng kết, tiêu chảy, nhiễm độc hệ tuần hoàn và thậm chí cả ung thư.

Thế nhưng tại sao những cơ sở sản xuất nước sạch như trên vẫn mọc lên ngày càng nhiều? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp! Người dân hiện nay đang bị de dọa bởi nạn thực phẩm bẩn, rau củ quả phun thuốc bảo vệ thực vật và giờ ngay cả nguồn nước. Vẫn biết vải thưa không che được mắt thánh nhưng nhiều người vẫn phải nhắm mắt cho qua. Không ăn, không uống thì chết ngay còn ăn uống vào thì chết từ từ.

Khu vực trường học, bệnh viện là những điểm đến của những bình nước được gọi là tinh khiết. Không biết đã có bao nhiêu hộ dân, sinh viên hay hộ gia đình phải uống thứ nước siêu bẩn như những cơ sở này. Để rồi, mỗi năm không biết có bao nhiêu người thiệt mạng vì căn bệnh ung thư hoành hành.

Trước tình hình này, rất mong các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...