Về việc làm hồ sơ xin cấp chế độ nhiễm chất độc hóa học cho 2 cháu nội

2018-04-18 21:36:46 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Xin chế độ cho hai cháu nội bị nhiễm chất độc hóa học (kèm theo bộ hồ sơ) do Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Phượng, ngụ tại xóm Thanh Quang, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An gửi đến.

 


Hồ sơ của Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Phượng gửi Tòa soạn

Bộ hồ sơ gồm: 1) Đơn xin chế độ cho 2 cháu nội gửi Cục Người có công ngày 26/2/2018; 2) Sổ Hộ khẩu; 3) Giấy CMND của ông Nguyễn Văn Phượng; 4) Giấy Chứng nhận TB 2/4 của ông Nguyễn Văn Phượng; 5) Quyết định 175/LĐ-TBXH ngày 19/8/1992 của Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nghệ An; 6) Quyết định số 5198/LĐTBXH.NCC ngày 26/10/2010 của Sở LĐ-TBXH Nghệ An; 7) Quyết định số 371/QĐ-NCC ngày 07/11/2013 của Sở LĐ-TBXH Nghệ An; 8) Quyết định số 214/QĐ-SD ngày 1/8/2016 của Sư đoàn BB301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đo Hà Nội; 9) Giấy xác nhận tình trạng bệnh tật của Bệnh viên Nhi Trung ương ký ngày 19/8/2014 xác nhận cháu Nguyễn Thu Trang sinh 30/12/2011; 10) Phiếu Chỉ định kèm Biên lai thu tiền của Bệnh viện nhi TW cấp cho cháu Nguyễn Tiến Nam sinh 2015; 11) Phiếu kết quả chụp X-Quang của cháu Nguyễn Tiến Nam do BV Nhi TW cấp ngày 20/6/2015; 12) Phiếu kết quả xét nghiệm của của cháu Nguyễn Tiến Nam do BV Nhi TW cấp ngày 25/7/2017.

Theo Đơn Xin chế độ cho 02 cháu nội bị nhiễm chất độc hóa học ngày 26/2/2018, và hồ sơ kèm theo, ông Phượng đã thuật lại gia cảnh của gia đình ông. Ông có người con trai tên là Nguyễn Văn Hưng (sinh 1977) hiện là Thiếu tá QNCN công tác tại Trung đoàn BB757, Sư đoàn BB301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Anh Hưng xây dựng gia đình cùng chị Nguyễn Thành Năng (sinh 1985), sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai) gồm: Nguyễn Thảo Linh (sinh 2009); Nguyễn Thu Trang (sinh 2011); Nguyễn Tiến Nam (sinh 2016). Trong 3 cháu thì có 2 cháu Trang và Nam bị bệnh tật từ bé, thường xuyên phải nhập viện.

Trong đơn ông Phượng có viết: “Bản thân tôi từ tháng 6/1971 đến tháng 12/1974 đã chiến đấu ở địa bàn: Cam lộ, Do Linh, Quảng Trị, Long An: Đơn vị: c3, d9, e12, f30B Miền Đông Nam Bộ.

Do tôi chiến đấu trong vùng địch sử dụng chất độc da cam, vì vậy ảnh hưởng di chứng tới cháu nội của tôi: là cháu Nguyễn Thu Trang và cháu Nguyễn Tiến Nam.

Hiện nay cháu gái Nguyễn Thu Trang vì bị điếc từ lúc sinh, dẫn đến trong nhận thức cuộc sống, sinh hoạt bình thường vô cùng khó khăn. Không như đứa trẻ bình thường khác. Do vậy việc chăm sóc, nuôi dạy cháu gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình tôi thường xuyên phải đưa cháu vào viện theo dõi, kiểm tra, chữa bệnh cho cháu, nhưng chưa có tiến triển gì.

Cháu trai Nguyễn Tiến Nam, cũng trong tình trạng phải thường xuyên vào viện để theo dõi kiểm tra và uống thuốc, hiện nay cũng chưa có kết quả gì”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 16/04/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 312/2018/ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Văn Phượng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An để giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Văn Phượng được biết./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...