Vé xe khách trong dịp Tết Nguyên đán 2019 tăng không quá 60%

2018-12-17 11:31:31 0 Bình luận
Ngày 17/12, ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vé xe Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng không quá 60%.

Hành khách đến mua vé tại bến xe miền Tây. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Các tuyến từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía Bắc và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum; các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận áp dụng mức phụ thu từ 20-60% tùy theo từng thời điểm.

Các tuyến Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, mức phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Theo ông Kiều Nam Thành, dự kiến trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, lượng hành khách qua bến xe tăng khoảng 2% so với Tết Mậu Tuất 2018, tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Vé bán cho khách đi từ ngày 24/12 âm lịch đến 28/12 âm lịch (nhằm ngày 29/1/2019 đến ngày 2/2/2019). Thời gian bán vé trong ngày từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày.

Riêng các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Tây điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 27/12/2018 đến hết ngày 2/1/2019 (nhằm ngày 1/2/2019 đến hết ngày 6/2/2019), thực hiện theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

Để khuyến khích và động viên tinh thần cho từ 1 đến 2 phương tiện xuất bến trong đêm giao thừa để phục vụ những hành khách cuối cùng của năm, Bến xe Miền Đông sẽ xét khen thưởng cho mỗi xe, miễn toàn bộ các chi phí dịch vụ xe ra, vào bến và hoa hồng bán vé, đồng thời tặng phần quà cho hành khách đi trên hai chuyến xe trên.

Đối với Tết Dương lịch năm 2019, đại diện bến xe miền Đông cũng cho hay, dự báo lượng hành khách sẽ tăng hơn so với ngày thường nhưng sẽ không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, Bến xe Miền Đông sẽ điều động phương tiện tăng cường trái tuyến, xe buýt, xe hợp đồng phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2019.

Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều, tối 28/12/2018 (thứ Sáu) và ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Tương tự, theo đại diện Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), bến xe sẽ phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán trong 20 ngày, 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết. Do bến xe chủ yếu chạy tuyến ngắn nên hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm, từ ngày 27 tháng Chạp.

Về giá vé, Bến xe Miền Tây sẽ tăng giá vé 40% so với ngày thường, riêng đối với tuyến có cự ly trên 400km tăng 60%.

Ngoài ra, Bến xe Miền Tây cũng đề nghị các đơn vị vận tải có kế hoạch tăng biểu đồ, tăng chuyến, tăng cường phương tiện; đồng thời Bến xe Miền Tây sẽ làm việc với một số doanh nghiệp xe buýt để lên kế hoạch tăng cường xe buýt, kịp thời giải tỏa hành khách khi lượng hành khách tăng cao, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn ứ, hành khách phải xếp hàng chờ đợi lâu tại bến xe.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho hay Tết Dương lịch năm 2019 rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019. Do đó, Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách tăng từ 3% đến 5% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2018.

Dự kiến ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch năm 2019 là ngày 29/12/2018 (thứ Bảy), ước lượng hành khách đạt từ 52.000 đến 54.000 khách/ngày.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...