Việt Nam - Australia: 45 năm tầm cao phát triển

2018-01-17 16:56:19 0 Bình luận
HOANHAP.VN - “Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Việt Nam sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước, mở đường cho những hợp tác sâu rộng hơn” - đó là nhận định của Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Năm 2018 là một dấu mốc quan trọng đối với Australia và Việt Nam do đây là năm kỷ niệm lần thứ 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, sáng ngày 17/1, lễ khởi động Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của Ngài Craig Chittick - Đại sứ Australia tại Việt Nam, Ông Đặng Đình Quý - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cùng các vị quan khách và các cơ quan thông tấn báo chí.


Ngài Craig Chittick -  Đại sứ Australia trò chuyện cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý và Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.


Trong buổi lễ khởi động này Đại sứ quán Australia đã công bố logo chính thức kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và bàn giao 9 tấm biển thông tin giới thiệu bằng ba ngôn ngữ (Tiếng Việt, Anh, Pháp) cho Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý đã chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao và cảm ơn Đại sứ quán Australia, đặc biệt là Ngài đại sứ có sáng kiến tổ chức sự kiện này. Australia là đối tác quan trọng của Việt Nam, từ năm 1973 đến nay quan hệ của hai nước đã có những bước phát triển hết sức hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước”.


Ông Đặng Đình Quý - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ.


“Sắp tới trong một chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam sang Australia sẽ tuyên bố hai bên nâng cấp quan hệ từ quan hệ đối tác toàn diện lên thành quan hệ đối tác chiến lược và khởi đầu một giai đoạn mới - giai đoạn xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua các hoạt động hữu ích, vui vẻ và thân mật, tôi tin rằng mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực sẽ phát triển ngày càng tốt hơn” - Thứ trưởng Đặng Đình Quý cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ Ngài Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định: “Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai nước chúng ta đã xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh trong 45 năm qua và mối quan hệ này hiện đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Trao đổi chính trị, phát triển kinh tế, hợp tác an ninh và đổi mới sáng tạo”.


Ngài Craig Chittick -  Đại sứ Australia phát biểu tại buổi lễ.


Ngài Đại sứ đã công bố logo kỷ niệm 45 năm ngoại giao của Việt Nam và Australia. Đây là logo được kết hợp từ hình ảnh của Nhà hát Opera Sydney và ngôi sao năm cánh trên quốc kỳ Việt Nam, logo này biểu trưng cho mối quan hệ hiện đại và mới mẻ của hai nước.


Logo chính thức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.


Đồng thời, ngài Đại sứ cũng vui mừng công bố món quà thứ ba của Australia dành cho Việt Nam trong năm nay: Australia đã làm việc với các chuyên gia của văn miếu Quốc Tử Giám thiết kế nên 9 bảng thông tin hướng dẫn về di tích ở Văn miếu Quốc Tử Giám - đây là biểu trưng cho mối quan hệ và tình bạn nồng ấm giữa hai nước cũng như góp phần vào sự bảo tồn của di tích. Sự kiện này rất quan trọng đối với mối quan hệ mang tính lịch sử giữa hai nước cũng như mối quan hệ của hai nước trong tương lai. Nó thể hiện sự tôn trọng về giáo dục của Australia với Việt Nam. Đây cũng là đóng góp thiết thực để thu hút khách du lịch đến với Văn miếu và cũng đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược của hai nước.

Lễ Khởi động hôm nay đánh dấu sự mở đầu hàng loạt các hoạt động trong năm để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2018).


Ngài Đại sứ trao tặng bảng thông tin cho Văn miếu Quốc Tử Giám.


Ngài Đại sứ tham quan Văn miếu và các bảng thông tin đã được lắp đặt

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...