Việt Nam-Italy trao đổi thông tin về hoạt động phòng chống tội phạm

2017-05-13 15:05:35 0 Bình luận
Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Italy từ ngày 9-14/5.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án Tối cao Italy Giovanni Canzio. (Ảnh: Ngự Bình/Vietnam+)


Mục đích chuyến thăm là trao đổi thông tin về hệ thống luật pháp và tư pháp của hai nước, cơ cấu, tổ chức, hoạt động của hệ thống tòa án Italy, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp. Đây cũng là cơ hội để Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước tìm kiếm biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Italy, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã có cuộc gặp với Chánh án Tòa án Tối cao Italy Giovanni Canzio, làm việc với Hội đồng Tư pháp Tối cao Italy để thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phía bạn đã giới thiệu với đoàn về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Tư pháp Tối cao Italy; Sự độc lập của hệ thống tòa án Italy; quy định về bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá năng lực đối với thẩm phán, công tố viên; Thủ tục kỷ luật đối với thẩm phán.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Italy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết hai bên đã nhất trí về một số nội dung quan trọng như tăng cường hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước, trao đổi đoàn tòa án các cấp, trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm, thông báo cho nhau tình hình công tác nhằm học tập kinh nghiệm tốt của nhau, thúc đẩy hợp tác về đào tạo thẩm phán và quản lý các hoạt động của thẩm phán.

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, những kinh nghiệm từ phía Italy sẽ giúp Việt Nam nâng cao chất lượng xét xử, hiệu quả hoạt động tư pháp để tòa án thực sự trở thành cơ quan thực hành quyền công tố và là chỗ dựa của công dân.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đặc biệt nhấn mạnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Italy là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trở nên ngày càng toàn diện hơn.


Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam làm việc với Ban lãnh đạo Trường đào tạo tư pháp Italy. (Ảnh: Ngự Bình/Vietnam+)


Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường đào tạo tư pháp Italy để tìm hiểu về thẩm quyền, tổ chức và cơ cấu của Trường cũng như công tác đào tạo và bồi dưỡng thẩm phán, công tố viên.

Sau Italy, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Tư pháp Quốc tế tại Paris từ ngày 14-21/5.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...