Việt Nam hấp dẫn các chuyên gia nước ngoài hơn cả Trung Quốc

2015-10-16 00:56:31 0 Bình luận

Chuyên gia nước ngoài tham gia quy trình đóng tàu tại Công ty đóng tàu Hạ Long. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)



Khảo sát mới nhất về các quốc gia và vùng lãnh thổ tốt nhất đối với chuyên gia nước ngoài vừa được Tập đoàn HSBC công bố cho thấy Việt Nam đứng thứ 25 trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, đứng sau một số nơi ở châu Á như Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản; song lại đứng trước Trung Quốc, Philippines. 

Một nửa số chuyên gia ở Việt Nam cho rằng nguyện vọng công việc của họ được đáp ứng tốt hơn tại Việt Nam so với quốc gia của mình. 

Đa số chuyên gia ở Việt Nam thích hòa mình vào văn hóa bản địa, thưởng thức và nấu các món ăn Việt Nam.

Đứng đầu bảng xếp hạng là quốc đảo Singapore, nơi các chuyên gia nước ngoài đánh giá cao cơ hội phát triển nghề nghiệp, mức lương hấp dẫn và chất lượng cuộc sống.

Theo khảo sát, hơn 1/4 (chiếm 28%) các chuyên gia nước ngoài tại Đảo quốc Sư tử này có thu nhập hàng năm hơn 200.000 USD, so với chỉ 13% số chuyên gia nước ngoài trên toàn cầu có mức thu nhập này.

Mặt khác, 59% số chuyên gia cho rằng quốc đảo này là nơi phù hợp để phát triển sự nghiệp và 79% tự tin về nền kinh tế Singapore. 

Nhìn chung, 67% chuyên gia nước ngoài cho rằng Singapore mang lại một chất lượng cuộc sống tốt hơn so với đất nước của họ và 65% chuyên gia là những bậc cha mẹ cho rằng sức khỏe và hạnh phúc của con cái được cải thiện kể từ khi họ chuyển đến đất nước này. 

Trong khi đó, các chuyên gia nước ngoài ở Trung Đông nhận được phúc lợi tốt nhất và Thụy Điển là nơi tốt nhất cho cuộc sống của chuyên gia và gia đình.

Khảo sát “Chuyên gia nước ngoài” (Expat Explorer) được hoàn tất với sự tham gia của 21.950 chuyên gia nước ngoài tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện thông qua trả lời bảng câu hỏi trực tuyến từ tháng 3-5/2015. Đây là khảo sát lớn nhất và là một trong những khảo sát được thực hiện liên tục nhất về chuyên gia nước ngoài.

Đáng chú ý, khảo sát cho thấy chất lượng cuộc sống tốt hơn và mong muốn tìm kiếm thử thách mới là lý do chính để các chuyên gia tìm kiếm công việc ở nước ngoài và hầu hết trong số họ đều lựa chọn các trung tâm tài chính thế giới là điểm dừng chân./. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...